Hàn-Mỹ-Nhật lên kế hoạch tiến hành thêm tập trận 3 bên

Theo hãng tin Yonhap, ngày 10/9, các quan chức quốc phòng cấp cao của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tái khẳng định cam kết hợp tác an ninh giữa các nước, đồng thời nhất trí tổ chức thêm cuộc tập trận 3 bên, với nhiều khoa mục trong thời gian tới.
Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu Super Hornet của Mỹ tham gia cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ-Nhật trên vùng biển phía Nam đảo Jeju, Hàn Quốc ngày 28/6/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Thỏa thuận này được đưa ra tại Cuộc đàm phán quốc phòng 3 bên (DTT) lần thứ 15 được tổ chức tại Seoul, với sự tham dự của Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc phụ trách chính sách Cho Chang Rae, Quyền Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Cara Abercrombie và Cục trưởng Cục Chính sách quốc phòng, Bộ Quốc phòng Nhật Bản Taro Yamato.

Theo tuyên bố chung, 3 nước tái khẳng định cam kết lâu dài trong việc tăng cường hợp tác 3 bên, nhằm đóng góp cho hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên, ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng như trên thế giới.

Các quan chức cũng nhất trí trong thời gian tới sẽ tiến hành tới giai đoạn hai của cuộc tập trận Freedom Edge -  được Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh tháng 8/2023 ở Trại David (Mỹ).

Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiến hành cuộc tập trận ba bên lần đầu tiên vào cuối tháng 6 vừa qua, huy động nhiều tàu chiến và máy bay từ ba nước, bao gồm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ, tàu khu trục ROKS Seoae Ryu Seong-ryong của Hàn Quốc và tàu khu trục trực thăng JS Ise của Nhật Bản.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.