Sữa New Zealand có chất gây ngộ độc

Tập đoàn Fonterra của New Zealand, nhà xuất khẩu sữa lớn nhất thế giới, ngày 3/8 ra thông báo trên toàn cầu rằng đã phát hiện một loại vi khuẩn có thể gây chứng ngộ độc trong một số sản phẩm sữa của mình.

Tập đoàn Fonterra của New Zealand, nhà xuất khẩu sữa lớn nhất thế giới, ngày 3/8 ra thông báo trên toàn cầu rằng đã phát hiện một loại vi khuẩn có thể gây chứng ngộ độc trong một số sản phẩm sữa của mình. Thông báo này đã khiến Nga và Trung Quốc ra lệnh thu hồi toàn bộ sản phẩm sữa bị nhiễm khuẩn.

Sữa New Zealand có chất gây ngộ độc ảnh 1

Thông báo thu hồi sản phẩm sữa mang nhãn hiệu Karicare dán tại gian hàng bán sữa ở siêu thị Wellington, New Zealand ngày 4/8. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tập đoàn Fonterra, whey protein (hỗn hợp protein từ đạm sữa) cô đặc và các sản phẩm có thành phần này đã bị nhiễm một loại vi khuẩn độc mang tên Clostridium Botulinum. Whey protein nhiễm khuẩn đã được bán cho 8 khách hàng gồm các công ty sản xuất thực phẩm, đồ uống và các công ty chăn nuôi gia súc để sản xuất sữa công thức, nước tăng lực và các sản phẩm khác. Các nước đã nhập khẩu sản phẩm này của Fonterra gồm có Australia, Trung Quốc, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan và Arập Xêút.

Theo thông báo của tập đoàn Fonterra, các khách hàng của tập đoàn đang điều tra xem có sản phẩm nào đang trong quá trình sản xuất bị nhiễm khuẩn không. Nếu cần thiết, các sản phẩm nhiễm khuẩn sẽ bị thu hồi. Hiện chưa có báo cáo gì về các vấn đề sức khỏe do dùng whey protein bị nhiễm khuẩn.

Xét nghiệm ba lô whey protein cô đặc sản xuất hồi tháng 5/2012 cho thấy chúng đều nhiễm loại vi khuẩn Clostridium Botulinum. Các lô sản phẩm này đã được dùng để sản xuất 870 tấn sản phẩm bán ở nhiều thị trường.

Sau thông báo của Fonterra, cả Nga và Trung Quốc đều cấm các sản phẩm của tập đoàn này. Cơ quan bảo vệ người têu dùng Nga đã thu hồi toàn bộ sản phẩm sữa Fonterra, đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng Nga không mua các sản phẩm khác của tập đoàn này.

Trong khi đó, Trung Quốc, nước nhập phần lớn sữa bột từ New Zealand, đã yêu cầu các công ty nhập khẩu trong nước thu hồi bất kỳ sản phẩm nào có thể bị nhiễm loại vi khuẩn trên, đồng thời tăng cường kiểm tra các sản phẩm sữa New Zealand sắp nhập khẩu. Thông tin sữa nhiễm khuẩn xuất hiện trùng với thời điểm tập đoàn Fonterra chuẩn bị ra mắt thương hiệu sữa bột riêng của mình tại Trung Quốc.

Triệu chứng ngộ độc do vi khuẩn Clostridium Botulinum gây ra gồm nôn mửa, tiêu chảy, liệt và có thể tử vong nếu không được chữa trị. Mức độ ngộ độc tùy thuộc vào tuổi của người dùng và lượng sản phẩm sữa đã ăn.

Clostridium Botulinum thường có trong đất. Trong trường hợp nhiễm khuẩn của Fonterra, vi khuẩn này đã xâm nhập do đường ống tại nhà máy chế biến không được vệ sinh sạch sẽ.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.