Video UAV Nga đuổi theo xe tăng Ukraine trên biên giới tỉnh Kursk

Đoạn video quay góc nhìn người thứ nhất (FPV) cho thấy các thiết bị bay không người lái (UAV) do Nga điều khiển bằng cáp quang đang săn đuổi xe tăng Ukraine gần biên giới vùng Kursk.

Theo đài RT, nhà báo đưa tin về chiến sự của Nga là Evgeny Poddubny đã đăng video này trên kênh Telegram ngày 16/2. Video ghi lại công việc của người điều khiển UAV thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến bảo vệ riêng số 40 của Nga, thuộc nhóm lực lượng phía Bắc.

Xem video UAV Nga đuổi theo xe tăng Ukraine (Nguồn: RT):

Trong phần đầu của video, một UAV đang truy đuổi một xe tăng Ukraine và tấn công phần trên phía sau của thân xe, mặc dù xe đã được trang bị nhiều biện pháp chống UAV. Một số ăng-ten chiến tranh điện tử đã lộ ra qua lớp giáp mỏng chống UAV được hàn lên phía trên xe tăng. UAV đã theo kịp chiếc xe tăng đang lao với tốc độ nhanh và di chuyển theo đường ziczac, rồi tấn công vào phần mái của thân xe, nơi mà lớp giáp thường mỏng hơn so với các khu vực khác.

Trong phần thứ hai của video, một UAV khác lao xuống hướng về một chiếc SUV đang đỗ, tấn công vào phần mái. Một số bộ ăng-ten chiến tranh điện tử nhô lên từ phần trên của chiếc xe.

Các UAV được điều khiển bằng cáp quang đã được sử dụng thường xuyên hơn trong những tháng gần đây, sau khi lần đầu được lực lượng Nga triển khai vào mùa hè năm 2024. Các đoạn video được ghi từ những UAV này có tốc độ hơi chậm hơn và chất lượng hình ảnh xuất sắc, không bị ảnh hưởng bởi hiện tượng phá sóng mà cả hai bên thực hiện trong cuộc xung đột.

Loại UAV này hoàn toàn miễn nhiễm với chiến tranh điện tử, vì chúng duy trì kết nối trực tiếp với người điều khiển qua cáp quang, không giống như các UAV điều khiển bằng radio vốn dễ bị phá sóng. Nhược điểm của UAV điều khiển bằng cáp quang là cồng kềnh hơn, phải mang theo một cuộn cáp, do đó kém linh hoạt hơn.

Trong khi đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 13/2 cho hay, Ukraine chỉ còn nắm giữ chưa đầy 1/3 lãnh thổ ở khu vực Kursk phía Tây của Nga mà họ đã chiếm được từ đầu trong cuộc tấn công bất ngờ vào năm ngoái. Kursk là nơi mà Kiev hy vọng có thể trao đổi với Nga trong các cuộc đàm phán tiềm năng.

Ông Syrsky thông báo trên mạng xã hội: “Hiện nay chúng tôi có vùng an ninh riêng trên lãnh thổ Liên bang Nga, dọc biên giới Ukraine, chiếm khoảng 500 km vuông”. Con số này giảm so với tuyên bố trước đó rằng họ kiểm soát gần 1.400 km vuông.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tính đến 16/2, Ukraine có trên 61.000 quân thương vong ở khu vực Kursk kể từ khi lực lượng Kiev bắt đầu chiến dịch tấn công vào tháng 8/2024.

Trước đó, ngày 6/2, quân đội Ukraine cho biết đã bắt giữ trên 900 binh sĩ Nga trong 6 tháng giao tranh ở vùng Kursk.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.