Video tàu ngầm Mỹ đánh chìm chiến hạm Iran ngoài khơi Sri Lanka

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth xác nhận chiến hạm IRIS Dena của Hải quân Iran đã bị ngư lôi đánh trúng ngoài khơi Sri Lanka vào ngày 2/3.

Kênh RT của Liên bang Nga chiều 4/3, theo giờ địa phương, cho biết Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã xác nhận chiến hạm IRIS Dena của Hải quân Iran đã bị ngư lôi đánh trúng ngoài khơi Sri Lanka.

Chiến hạm IRIS Dena của Iran bị tấn công ở vùng biển cách thành phố Galle ở Tây Nam Sri Lanka khoảng 40 hải lý, với hàng chục thủy thủ được Hải quân Sri Lanka cứu sống.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 4/3, Bộ trưởng Hegseth cho biết chiếc tàu chiến của Iran đã “nghĩ rằng nó an toàn trong vùng biển quốc tế”, nhưng “thay vào đó, nó đã bị đánh chìm bởi một quả ngư lôi. Đó là một cái chết thầm lặng”.

Người đứng đầu Bộ Chiến tranh Mỹ đồng thời khẳng định đây là “lần đầu tiên một tàu chiến của đối phương bị đánh chìm bằng ngư lôi kể từ Chiến tranh Thế giới thứ Hai”.

Xem video chiến hạm IRIS Dena của Iran bị ngư lôi trên tàu ngầm Mỹ đánh chìm. Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ/X

Cũng trong ngày 4/3 Ngoại trưởng Sri Lanka Vijitha Herath cho biết nước này nhận được tín hiệu cấp cứu đầu tiên vào khoảng 5h08 sáng, và ngay lập tức điều hai tàu hải quân tới hỗ trợ chiến hạm Iran.

Ông Herath cho biết thêm rằng “Ba mươi người cần trợ giúp khẩn cấp đã được cứu ngay lập tức. Họ đã được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Karapitiya ở Galle”.

Khoảng 180 người được cho là có mặt trên chiến hạm IRIS Dena vào thời điểm bị tấn công.

Người phát ngôn Hải quân Sri Lanka Buddhika Sampath nói với báo giới rằng lực lượng cứu hộ đã vớt được một số thi thể, được cho là thủy thủ của chiến hạm Iran.

Trước đó vào ngày 28/2, quân đội Mỹ và quân đội Israel đã tiến hành các đợt không kích quy mô lớn nhằm vào Iran, khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và nhiều chỉ huy cao cấp Iran thiệt mạng, cùng với các đợt tấn công tiếp diễn sau đó.

Cộng hòa Hồi giáo Iran đã đáp trả bằng các loạt tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào Israel, cũng như các cơ sở quân sự của Mỹ và Anh trên khắp Trung Đông.

Liên bang Nga đã lên án việc sát hại ông Khamenei, với Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả đây là “sự vi phạm trắng trợn, mang tính hoài nghi đối với mọi chuẩn mực của đạo đức nhân loại và luật pháp quốc tế”.

Trung Quốc cũng kiên quyết lên án các cuộc không kích của Mỹ và Israel là “không thể chấp nhận được”, đồng thời chỉ trích điều mà Bắc Kinh mô tả là “việc sát hại trắng trợn một lãnh đạo một quốc gia có chủ quyền và kích động thay đổi chế độ”.

Bắc Kinh cũng kêu gọi chấm dứt ngay các hoạt động quân sự và nhanh chóng quay trở lại con đường ngoại giao.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã bày tỏ quan ngại với người đồng cấp Israel Gideon Saar trong một cuộc điện đàm rằng những “tiến triển đáng kể” mà các nhà đàm phán Iran và Mỹ đã đạt được trong các cuộc đàm phán hạt nhân hiện đã sụp đổ.

Ông Vương Nghị nói thêm rằng các cuộc đàm phán này cũng đề cập đến những quan ngại an ninh của Israel.

Bắc Kinh cũng kêu gọi tất cả các bên duy trì việc mở cửa tuyến hàng hải chiến lược là Eo biển Hormuz.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.