Ukraine mở rộng dây chuyền vũ khí ra nước ngoài

Ukraine đã lên kế hoạch sản xuất vũ khí cho quân đội nước này tại các quốc gia phương Tây.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine sử dụng lựu pháo M777 của Mỹ trong cuộc xung đột với lực lượng Nga. Ảnh tư liệu: AP/TTXVN

Hãng TASS (Nga) dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết thông tin trên hôm 4/6.

Ông Umerov viết trên mạng xã hội Telegram nêu rõ: “Sau cuộc họp ngày hôm nay theo thể thức Ramstein, chúng tôi khởi động sáng kiến mới về về chung tay sản xuất vũ khí của Ukraine tại các quốc gia thành viên Ramstein”. Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, hay còn được gọi là "Ramstein", gồm trên 50 quốc gia, trong đó có tất cả 32 thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Dự án sẽ được tài trợ bởi những thành viên phương Tây của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine.
Ukraine dự kiến sản xuất thiết bị bay không người lái, tên lửa, đạn dược...

Bộ trưởng Umerov nhấn mạnh: "Các đối tác sẵn sàng sản xuất vũ khí Ukraine, công nghệ Ukraine tại đất nước họ theo giấy phép chính thức. Quan điểm của chúng tôi vẫn không thay đổi: nhu cầu của lực lượng vũ trang Ukraine là ưu tiên hàng đầu. Và các đối tác cũng tái khẳng định rằng mọi thứ được sản xuất sẽ chuyển đến quân đội Ukraine khi xung đột tiếp diễn”.

Tuy nhiên, ông không tiết lộ có bao nhiêu quốc gia sẽ tham gia vào dự án này.

Vào tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận viện trợ quân sự của phương Tây đang giảm và Kiev phải tự mua thêm vũ khí.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần nhấn mạnh rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ không thay đổi tình hình trên chiến trường mà chỉ kéo dài cuộc xung đột.

Trong diễn biến mới nhất, ngày 4/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất thực thi lệnh ngừng bắn trong khi sắp xếp cuộc gặp giữa ông và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Phát biểu họp báo tại Kiev, ông cho biết sẵn sàng tổ chức một cuộc họp với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào "bất kỳ ngày nào" đồng thời đề xuất thực thi một lệnh ngừng bắn trong khi thu xếp cuộc gặp. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng bày tỏ tin tưởng đề xuất này sẽ nhận được sự ủng hộ của các đối tác.

Cùng ngày, Điện Kremlin cho biết thời điểm diễn ra vòng đàm phán hòa bình trực tiếp tiếp theo với Ukraine sẽ được thống nhất khi hai bên đã sẵn sàng.

Liên quan đến thời điểm tổ chức các cuộc đàm phán tiếp theo, Bộ trưởng Umerov, quan chức dẫn đầu đoàn đàm phán của Ukraine, cho biết Kiev đã đề xuất tổ chức cuộc gặp tiếp theo trong khoảng từ ngày 20-30/6.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Xung đột Mỹ - Iran: Khi ‘mẹ của các loại bom’ đối đầu ‘cha của các loại tên lửa’

Xung đột Mỹ - Iran: Khi ‘mẹ của các loại bom’ đối đầu ‘cha của các loại tên lửa’

Mỹ để ngỏ khả năng sử dụng siêu bom MOAB trong cuộc xung đột với Iran, trong khi Tehran tuyên bố đã chuẩn bị “cha của các loại tên lửa” để đáp trả. Đằng sau cuộc đấu khẩu về sức mạnh vũ khí là bài toán lớn hơn: Liệu ưu thế quân sự có đủ để quyết định kết quả chiến tranh, hay sẽ kéo theo những tổn thất vượt khỏi chiến trường?

Vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược từ tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên trên Hoàng Hải, ngày 10/3/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Giới phân tích nhận định về lý do Triều Tiên phóng tên lửa

Các nhà phân tích tại một viện nghiên cứu Mỹ ngày 20/10 cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể thăm dò giới hạn chịu đựng của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi Bình Nhưỡng liên tục đẩy mạnh phóng tên lửa kể từ khi ông Trump bước vào nhiệm kỳ thứ hai.

Thiết bị bay không người lái. Ảnh minh họa: PAP/TTXVN

Nga chuyển hướng sang UAV đánh chặn đơn giản

Cả Nga và Ukraine đều đang đẩy mạnh phát triển thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn nhằm bảo vệ binh sĩ và các tài sản chiến lược, trong bối cảnh những cuộc tấn công bằng UAV vẫn chiếm phần lớn thiệt hại trên chiến trường.