Tổng thống Ukraine đề xuất tăng quân số lực lượng vũ trang

Giới chức Ukraine ngày 26/5 cho biết Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đề xuất lên Quốc hội dự luật khẩn cấp nhằm tăng quân số của lực lượng vũ trang nước này thêm 11.000 người.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tới thăm một đơn vị quân đội đóng ở Donbass. Ảnh: Reuters

Theo thông báo của Quốc hội, dự luật nhằm đảm bảo hoạt động của một nhánh riêng biệt thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine - Lực lượng Phòng vệ lãnh thổ, cũng như sự phát triển hơn nữa của hệ thống lực lượng vũ trang.  

Hiện lực lượng vũ trang Ukraine có khoảng 250.000 người, trong đó có 204.000 quân nhân. Theo đề xuất trên của Tổng thống Zelensky, số lượng thành viên lực lượng vũ trang của Ukraine sẽ tăng lên 261.000 người, trong đó có 215.000 quân nhân. 

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh xung đột vũ trang tiếp diễn ở miền Đông Ukraine đã cướp đi sinh mạng của khoảng 14.000 người và khiến khoảng 40.000 người bị thương.

Trần Quyên (TTXVN)
Mỹ và Ukraine tập trận chung trên Biển Đen
Mỹ và Ukraine tập trận chung trên Biển Đen

Ngày 12/5, hải quân Ukraine thông báo, nước này và Mỹ đã tiến hành tập trận hải quân chung trên Biển Đen một ngày trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN