Mỹ cân nhắc điều tên lửa đến Ukraine, Nga tập trung 100.000 quân ở biên giới

Mỹ đang cân nhắc điều tên lửa và các vũ khí khác đến Ukraine trong bối cảnh Nga triển khai lực lượng hùng hậu có thể lên đến 100.000 binh sĩ dọc theo đường biên giới phía Đông giáp Ukraine. 
Chú thích ảnh
Một quân nhân Ukraine đứng gần chiếc xe tăng cũ hỏng ở Donetsk. Ảnh: Getty Images

Theo tờ Tạp chí Phố Wall, các lô hàng viện trợ quân sự cho Ukraine đã được chính quyền Tổng thống Joe Biden thảo luận và có thể bao gồm hệ thống chống tăng, diệt hạm và phòng không. 

Chính quyền Kiev đã yêu cầu Washington hỗ trợ sau khi Nga gia tăng hoạt động quân sự ở gần biên giới giữa hai nước. Tuy nhiên, tờ Politico đưa tin ông Biden chưa chấp thuận bất kỳ yêu cầu hỗ trợ mới nào và việc cân nhắc điều vũ khí vẫn đang ở giai đoạn ban đầu.

Những ngày gần đây, Moskva đã có hoạt động điều quân lớn nhất tại khu vực trong gần một thập kỷ, xâm nhập vào không phận châu Âu cũng như ra lệnh hạn chế sự di chuyển của tàu nước ngoài trong khu vực.

Tuần trước, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns phát biểu trước Quốc hội Mỹ rằng: “Sự tập trung binh sĩ đó đủ để cung cấp cơ sở cho một cuộc tấn công quân sự. Không chỉ Mỹ mà các đồng minh cũng phải hết sức coi trọng”.

Xem đoạn trên Twitter được cho là hình ảnh xe tăng, xe quân sự Nga được chở từ thành phố Rostov đến biên giới giáp Ukraine:

Hôm 20/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã mời nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin gặp mặt tại miền đông Ukraine – khu vực đang bị chiến tranh tàn phá – đồng thời nhấn mạnh rằng hàng triệu sinh mạng đang bị đe dọa bởi các cuộc giao tranh mới tại đây.

Lời đề nghị đàm phán được ông Zelensky đưa ra sau khi bùng phát các cuộc đụng độ giữa quân đội Ukraine và lực lượng đòi độc lập ở Donbass, làm dấy lên lo ngại về một sự leo thang quy mô lớn trong cuộc chiến đang âm ỉ này.

Giới quan sát nhận định Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chịu sức ép để hành động, song cũng không muốn khiêu khích Nga nên, đã hủy bỏ kế hoạch điều hai tàu khu trục của Hải quân Mỹ đến Biển Đen cách đây ít ngày. 

Căng thẳng giữa Mỹ và Nga hiện vẫn ở mức cao. Hôm 20/4, Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan đã quyết định về nước, sau khi Điện Kremlin khuyến nghị ông rời khỏi đất nước này. Đại sứ Sullivan tuyên bố ông trở về Mỹ trong tuần này để trao đổi về mối quan hệ Mỹ-Nga với các thành viên chính quyền Tổng thống Joe Biden. Bên cạnh đó, ông Sullivan cũng nhấn mạnh sẽ quay trở về Moskva trong vài tuần tới.

Tháng trước, Nga đã triệu hồi đại sứ của họ tại Washington, Anatoly Antonov, sau khi ông Biden tán thành với cách gọi ông Putin là “kẻ sát nhân”.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.