Mỹ: 80.00 lính Nga vẫn hiện diện dọc biên giới giáp Ukraine

Các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết Nga mới chỉ rút vài nghìn quân khỏi biên giới Ukraine, bất chấp các tín hiệu từ Moskva hồi tháng trước cho rằng họ sẽ chấm dứt tăng cường quân sự ở biên giới nước láng giềng.
Chú thích ảnh
Quân đội Nga ở thành phố Taganrog, Nga, gần biên giới với Ukraine vào tháng trước. Ảnh: AP

Theo tờ New York Times, các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 5/5 cho biết khoảng 80.000 lính Nga vẫn có mặt tại nhiều khu vực dọc biên giới của nước này với Ukraine. Mỹ cho rằng đây vẫn là sự hiện diện quân sự lớn nhất mà Nga triển khai kể từ khi Moskva sáp nhập Crimea hồi năm 2014.

Quân đội Nga từng ra lệnh cho một số đơn vị quay trở về căn cứ của họ trước ngày 1/5 và các binh sĩ đã di chuyển khỏi biên giới. Tuy nhiên, giới chức Mỹ nói rằng cho tới nay, Nga mới chỉ rút vài nghìn quân, vẫn để lại xe tải và xe bọc thép, một tín hiệu cho thấy họ có thể quay trở lại nếu Tổng thống Nga Putin quyết định triển khai quân một lần nữa.

Tổng thống Joe Biden cho biết hôm 4/5 rằng ông hy vọng sẽ gặp người đồng cấp Putin trong chuyến công du châu Âu vào tháng 6, gồm cả việc tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương  (NATO) tại Brussels của Bỉ. 

Các quan chức Mỹ cho biết họ coi sự hiện diện lâu dài của quân đội Nga ở biên giới Ukraine là thông điệp từ ông Putin rằng Nga có thể sánh ngang hoặc thậm chí áp đảo lực lượng quân tham gia các cuộc tập trận của Mỹ và NATO ở châu Âu. 

Cuộc tập trận do Mỹ dẫn đầu, mang tên Defender Europe, đã chính thức bắt đầu vào hôm thứ 4/5. Cuộc tập trận bao gồm khoảng 28.000 binh sĩ Mỹ và các đồng minh châu Âu tham gia, dự kiến kéo dài trong 2 tháng tại Albania và các khu vực khác của Đông Âu. Trong tháng tới, NATO sẽ tổ chức một cuộc tập trận khác, mang tên Steadfast Defender 21, tại Romania và Bồ Đào Nha.

Từ cuối tháng 3, Nga đã triển khai nhiều khí tài gồm xe tăng, pháo và thiết giáp hạng nặng tới khu vực gần biên giới với Ukraine. Đến ngày 22/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố nước này sẽ rút dần quân đang hiện diện tại biên giới gần Ukraine từ ngày 23/4.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).