Mỹ kéo dài thời gian triển khai cụm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R.Ford

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Hải quân Mỹ vừa chính thức thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford sẽ tiếp tục hiện diện tại Trung Đông cho đến tháng 5 tới, đánh dấu một trong những đợt triển khai dài nhất trong nhiều năm, kéo dài tổng cộng 11 tháng trên biển.

625.jpg
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford thả neo tại đảo Crete, Hy Lạp ngày 24/2/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Quyết định này được Phó Đô đốc Jim Kilby xác nhận và được nhiều kênh truyền thông như The New York Times, USNI News và Breaking Defense kiểm chứng độc lập.

Chiến hạm Ford đã vượt kênh đào Suez vào đầu tháng 3 và đang hoạt động tại khu vực Vịnh Persian, nơi căng thẳng quân sự tiếp tục leo thang. Việc kéo dài triển khai tàu sân bay này không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn là tín hiệu chiến lược cho thấy xung đột chưa thể kết thúc trong ngắn hạn.

Trong khi đó, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/3 đưa tin một tàu chiến của Hải quân Mỹ, được cho là chở theo hàng nghìn binh sĩ thủy quân lục chiến và thủy thủ, đang di chuyển qua khu vực eo biển Malacca trên đường tới Trung Đông. Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy tàu chiến này đang hướng về khu vực vùng Vịnh, song các quan chức Mỹ chưa công bố cụ thể điểm đến cũng như nhiệm vụ triển khai.

Cùng thời điểm, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhiều quốc gia đang chuẩn bị tham gia nỗ lực mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới - song chưa tiết lộ cụ thể do lo ngại các nước này có thể trở thành mục tiêu tấn công. Ông Trump kêu gọi các nước nhanh chóng tham gia, đồng thời cho biết việc triển khai lực lượng cần thời gian do khoảng cách địa lý. Tuy nhiên, một số đồng minh của Mỹ tỏ ra thận trọng trước khả năng tham gia quân sự. Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định London “không muốn bị cuốn vào một cuộc chiến rộng lớn hơn”, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng loại trừ khả năng điều tàu chiến, cảnh báo nguy cơ bị kéo vào xung đột trực tiếp với Iran.

Trong khi đó, Israel đã đặt mua hệ thống laser năng lượng định hướng lắp trên máy bay chiến đấu và trực thăng từ Tập đoàn quốc phòng Elbit Systems, nhằm tăng cường năng lực đánh chặn các mối đe dọa trên không, trong đó có tên lửa đạn đạo. Giám đốc điều hành Elbit Systems, ông Bezhalel Machlis, ngày 17/3 cho biết hệ thống laser trên không này là một phần trong các công nghệ mới mà công ty đang phát triển, với khả năng đánh chặn mục tiêu ngay trong quá trình bay. Đơn hàng được Bộ Quốc phòng Israel đặt từ năm ngoái, đánh dấu bước tiến trong việc ứng dụng vũ khí năng lượng định hướng vào tác chiến thực tế.

Theo lãnh đạo Elbit Systems, các hệ thống vũ khí, thiết bị và thiết bị bay không người lái của công ty đang được triển khai trên tất cả các mặt trận tác chiến của Israel. Ông Machlis nhận định bối cảnh xung đột hiện nay tại Trung Đông, đặc biệt liên quan Iran, đang mở ra nhu cầu lớn đối với các hệ thống phòng thủ tiên tiến, trong đó Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) được xem là một thị trường tiềm năng. Việc Israel đẩy mạnh phát triển và triển khai các hệ thống laser trên không phản ánh xu hướng chuyển dịch sang các công nghệ đánh chặn chi phí thấp hơn, tốc độ phản ứng nhanh và khả năng đối phó hiệu quả với các mối đe dọa ngày càng phức tạp trong chiến tranh hiện đại.

Đoàn Hùng - Đức Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.