ISW: Lần đầu sau hơn 2 năm, Nga không ghi nhận bước tiến lãnh thổ tại Ukraine

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết trong tháng 3, quân đội Nga không ghi nhận bất kỳ bước tiến lãnh thổ nào trên tiền tuyến tại Ukraine - lần đầu tiên kể từ hơn hai năm rưỡi.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine sử dụng lựu pháo M777 của Mỹ trong cuộc xung đột với lực lượng Nga ở vùng Kharkiv. Ảnh tư liệu: AP/TTXVN

Hãng thông tấn AFP dẫn phân tích dữ liệu từ ISW cho hay lực lượng Ukraine đã giành lại khoảng 9 km2 lãnh thổ trong tháng 3, trong bối cảnh đà tiến công của Nga chững lại trên toàn tuyến. Con số này không bao gồm các hoạt động thâm nhập vượt tiền tuyến của phía Nga, cũng như những tuyên bố kiểm soát lãnh thổ từ Moskva mà ISW chưa thể xác nhận hoặc bác bỏ.

Đà tiến của quân đội Nga được ghi nhận chậm lại từ cuối năm 2025, trong bối cảnh Ukraine gia tăng các hoạt động phản công tại khu vực đông nam. Theo đó, Nga kiểm soát thêm khoảng 319 km2 lãnh thổ trong tháng 1 và 123 km2 trong tháng 2 - mức tăng thấp nhất kể từ tháng 4/2024.

ISW nhận định xu hướng chững lại này có thể liên quan đến nhiều yếu tố, bao gồm các đợt phản công của Ukraine, cùng với những biện pháp như hạn chế sử dụng thiết bị đầu cuối Starlink tại Ukraine và việc siết quyền truy cập ứng dụng Telegram.

Tại khu vực phía nam tiền tuyến, giữa hai vùng Donetsk và Dnipropetrovsk, diện tích do Nga kiểm soát tiếp tục thu hẹp trong tháng 3, tương tự diễn biến của tháng trước. Khu vực này giảm từ hơn 400 km2 vào cuối tháng 1 xuống còn khoảng 200 km2 trong tháng 2 và 144 km2 trong tháng 3.

Trong năm 2025, quân đội Nga ghi nhận mức độ mở rộng kiểm soát lãnh thổ tại Ukraine lớn hơn so với tổng hai năm trước đó. Tuy nhiên, trong ba tháng đầu năm 2026, diện tích kiểm soát tăng thêm chỉ bằng khoảng một nửa so với cùng kỳ năm trước.

Sau bốn năm kể từ khi xung đột quy mô lớn bùng phát, Nga hiện kiểm soát hơn 19% lãnh thổ Ukraine. Phần lớn diện tích này được thiết lập trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Khoảng 7% lãnh thổ, bao gồm bán đảo Crimea và một số khu vực tại Donbass, đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga hoặc lực lượng ly khai thân Nga từ trước đó.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Nga tấn công bằng hoả lực pháo binh vào các lực lượng Ukraine. Ảnh: TASS

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS của Nga cũng đưa ra đánh giá về thiệt hại của Ukraine trong cùng thời gian. Nhà phân tích quân sự Andrey Marochko, dẫn số liệu từ Bộ Quốc phòng Nga, cho biết lực lượng Ukraine trong tháng 3 chịu tổn thất hơn 35.000 binh sĩ, bao gồm cả các tay súng nước ngoài.

Theo ông Marochko, tổng số thương vong và thiệt hại không thể phục hồi của phía Ukraine được ước tính ở mức 35.265 binh sĩ, tăng 690 so với giai đoạn trước. Ông cũng cung cấp số liệu chi tiết theo từng khu vực tác chiến, trong đó khu vực do cụm tác chiến Trung tâm phụ trách được cho là ghi nhận mức thiệt hại lớn nhất.

Ông Marochko nhận định mức độ thiệt hại cao tại khu vực trung tâm có liên quan đến các đợt tấn công quy mô lớn của Ukraine tại đây. Theo phân tích này, các chiến dịch nhằm vào khu vực Dnipropetrovsk đã được duy trì từ mùa đông, với mục tiêu gây sức ép lên lực lượng Nga.

Bên cạnh đó, phía Nga cũng cho biết Ukraine đã mất một số khí tài quân sự trong tháng 3, bao gồm một máy bay Su-27, một trực thăng Mi-8, hơn 10.000 thiết bị bay không người lái (UAV), cùng hàng nghìn phương tiện quân sự khác. Các tổn thất được nêu còn bao gồm hệ thống pháo, bệ phóng rocket, trạm tác chiến điện tử và nhiều kho hậu cần.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.