Cuộc tấn công của Israel có thể đã khiến Iran suy yếu cả về tấn công lẫn phòng thủ

Tổn thất từ các cơ sở tên lửa và hệ thống phòng không bị phá hủy khiến Iran rơi vào tình trạng dễ tổn thương hơn, trong khi Mỹ lại tăng cường hỗ trợ phòng thủ cho Israel.
Chú thích ảnh
 Tên lửa Sayad-3 được giới thiệu trong buổi ra mắt hệ thống phòng thủ Arman của Iran, ngày 17/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Đài phát thanh châu Âu tự do (RFE/RL) mới đây, mặc dù Iran đã hạ thấp tác động của cuộc tấn công từ Israel hôm 26/10 vừa qua, nhưng các hình ảnh vệ tinh và đánh giá của chuyên gia cho thấy Tehran đã bị suy yếu đáng kể cả về khả năng tấn công lẫn phòng thủ.

Thứ nhất, tổn thất về khả năng sản xuất tên lửa: Theo Fabian Hinz, chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tại London (Anh), Israel đã giáng một "đòn đáng kể" vào năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo tầm xa của Iran. Cuộc tấn công nhắm vào nhiều cơ sở quân sự quan trọng, bao gồm khu phức hợp Parchin, căn cứ Khojir, địa điểm tên lửa Shahrud và một nhà máy tại Khu công nghiệp Shamsabad.

Đặc biệt, Israel tập trung vào việc phá hủy các cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn - loại vũ khí mà Tehran đã sử dụng trong cuộc tấn công vào Israel hồi đầu tháng 10 năm nay. Chuyên gia Hinz giải thích rằng những tên lửa này đặc biệt nguy hiểm vì chúng cần ít nhân sự và thời gian chuẩn bị hơn so với tên lửa nhiên liệu lỏng.

Thứ hai, hệ thống phòng không bị tổn thất nặng: Jeremy Binnie, chuyên gia quốc phòng Trung Đông từ công ty tình báo Janes, cho biết Israel đã nhắm mục tiêu vào các hệ thống phòng không S-300 do Nga sản xuất - được coi là lá chắn phòng không mạnh nhất của Iran. Theo các báo cáo chưa được xác nhận từ quan chức Mỹ và Israel, ba hệ thống S-300 đã bị phá hủy trong cuộc tấn công.

"Việc phá hủy các hệ thống S-300 không chỉ làm suy yếu khả năng phòng thủ của Iran mà còn tạo điều kiện cho không quân Israel có nhiều tự do hoạt động hơn trong tương lai", chuyên gia Binnie nhận định.

Thứ ba, mất khả năng cảnh báo sớm: Hình ảnh vệ tinh tiết lộ ít nhất hai hệ thống radar quan trọng của Iran đã bị tấn công - một ở tỉnh Ilam và một ở tỉnh Khuzestan. Theo chuyên gia Hinz, đây là những bộ phận thiết yếu trong hệ thống cảnh báo sớm của Iran, và việc mất chúng khiến nước này dễ bị tổn thương hơn trước các cuộc tấn công trên không.

Một quan chức quốc phòng Mỹ được Fox News trích dẫn cho biết các radar này còn có vai trò trong việc điều chỉnh quỹ đạo tên lửa sau khi phóng, giúp giải thích độ chính xác tương đối cao của các tên lửa Iran trong cuộc tấn công trước đó vào Israel.

Thứ tư, khả năng trả đũa của Iran bị hạn chế: Với những tổn thất về cả khả năng tấn công và phòng thủ, các chuyên gia đặt dấu hỏi về khả năng Iran có thể thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn khác vào Israel. Tình hình càng trở nên bất lợi cho Tehran khi Mỹ đã triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới Israel.

Công Thuận/Báo Tin tức (rferl.org)

Dành cho bạn

NATO sẵn sàng điều chỉnh phòng thủ tại Biển Đen khi cần thiết

NATO sẵn sàng điều chỉnh phòng thủ tại Biển Đen khi cần thiết

Ngày 13/10, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tuyên bố liên minh quân sự này sẽ điều chỉnh thế trận răn đe và phòng thủ tại khu vực Biển Đen nếu cần thiết. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Rutte cho biết, đã điện đàm với Thủ tướng Bulgaria Radev về các vụ tấn công gần đây nhằm vào tàu thương mại trên Biển Đen.

Khói bốc lên sau khi tên lửa Iran đánh trúng trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Manama, Bahrain. Ảnh: AA/TTXVN

Iran tuyên bố có vũ khí mới, dọa đánh vào ‘huyết mạch’ kinh tế trị giá 2.000 tỷ USD của Mỹ

Iran tuyên bố đã phát triển vũ khí mới nhằm khai thác điểm yếu của đối phương, đồng thời cảnh báo có thể tấn công các trung tâm dữ liệu, cơ sở AI và mạng cáp liên quan đến Mỹ tại vùng Vịnh nếu chiến tranh tái diễn. Một quan chức Iran cho rằng những tài sản này trị giá hơn 2.000 tỷ USD, song con số chưa được kiểm chứng độc lập.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Chiều 13/10/2026, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đón, hội đàm với Đại tướng Tea Sheiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia sang thăm chính thức Việt Nam và dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng, dự diễn tập chung giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.