Iran phóng thành công 2 vệ tinh tự chế tạo vào quỹ đạo

Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đã phóng thành công 2 vệ tinh tự chế tạo vào quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Soyuz-2.1b của Nga, từ bãi phóng Vostochny Cosmodrome ở vùng Viễn Đông Nga vào rạng sáng 5/11.
Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Soyuz mang theo vệ tinh Pars 1 được đặt lên bệ phóng tại Sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Viễn Đông của Nga, ngày 29/2/2024. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN

Theo Tasmin, hai vệ tinh này mang tên Kowsar và Hodhod được phát triển bởi khu vực tư nhân của Iran. Kowsar là vệ tinh cảm biến từ xa nặng 30 kg, được trang bị để chụp ảnh có độ phân giải cao phục vụ cho mục đích lập kế hoạch nông nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên, giám sát môi trường và quản lý khủng hoảng. Dự kiến vệ tinh này sẽ hoạt động trong thời gian khoảng 3 năm rưỡi, quay quanh Trái đất ở độ cao 500 km, chủ yếu tập trung vào các ứng dụng nông nghiệp và sử dụng đất.

Vệ tinh Hodhod nhỏ hơn được thiết kế cho mục đích truyền thông, hỗ trợ phát triển mạng lưới truyền thông và Internet vạn vật. Vệ tinh này sẽ cung cấp kết nối đến các khu vực xa xôi không có mạng lưới truyền thống và cũng được định vị ở quỹ đạo cách Trái đất 500 km.

Hãng tin RIA Novosti của Nga đưa tin ngoài hai vệ tinh của Iran, tên lửa Soyuz-2.1b đã phóng hai vệ tinh heliophysics và 53 vệ tinh nhỏ hơn vào quỹ đạo.

Vụ phóng lần này đánh dấu nỗ lực không gian mới nhất của Iran, sau khi triển khai vệ tinh Pars-1 vào tháng 2, cũng được phóng bởi tên lửa Soyuz của Nga. Vào tháng 8/2022, Iran đã phóng vệ tinh Khayyam từ sân bay vũ trụ Baikonur của Kazakhstan, cũng sử dụng tên lửa Soyuz của Nga.

Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.