Tràn lan vi phạm trật tự đô thị trước cổng Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Tình trạng lấn chiếm lòng đường làm nơi trông giữ phương tiện, đỗ xe sau biển “cấm đỗ xe” diễn ra hàng ngày trước cổng Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (quận Hà Đông, TP Hà Nội) gây ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của người dân.

Phản ánh đến báo Tin tức, người dân sinh sống tại ngõ 129 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết: Trong ngõ có 2 cơ sở giáo dục là Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị và Ký túc xá sinh viên trường Đại học Kiến trúc nên lượng người qua lại rất tấp nập, nhất là giờ cao điểm. Mặc dù cơ quan chức năng có cắm biển "cấm đỗ xe" ở 2 đầu ngõ nhưng một số cá nhân đã tự ý lấn chiếm lòng đường để trông giữ xe máy cho nhà hàng, quán ăn, gây ảnh hưởng đến giao thông trong ngõ.

Theo ghi nhận, hàng xe máy kéo dài cả trăm mét khiến lòng đường ngõ 129 Trần Phú bị thu hẹp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Trong trường hợp xảy ra cháy nổ thì xe chữa cháy sẽ khó tiếp cận.

Người dân trong ngõ cho biết, “bãi xe tự phát này” chủ yếu là của nhân viên và khách từ các nhà hàng, quán ăn trong ngõ bởi có cả người trông giữ xe. Tình trạng trên diễn ra hàng ngày nhưng chưa được xử lý triệt để.

Phía bên ngoài mặt đường Trần Phú trước ngõ 129 cũng xảy ra tình trạng đỗ xe bừa bãi. Mặc dù có biển “cấm đỗ xe” nhưng hàng dài ô tô vẫn ngang nhiên đỗ sau biển cấm. Tình trạng này làm gia tăng ùn tắc trên đường Trần Phú trong các khung giờ cao điểm.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, hành vi đỗ xe ô tô tại nơi có biển “Cấm đỗ xe” sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng được quy định tại Điểm e, Khoản 3, Điều 5 Nghị định này. Hành vi đỗ xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại nơi có biển “Cấm đỗ xe” sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng được quy định tại Điểm h, Khoản 2, Điều 6 Nghị định này.

Chú thích ảnh
Cảnh lộn xộn trong giờ cao điểm tại ngõ 129 đường Trần Phú.
Chú thích ảnh
Hàng xe máy kéo dài cả trăm mét sau biển "cấm đỗ xe" khiến lòng đường ngõ 129 đường Trần Phú bị thu hẹp.
Chú thích ảnh
Biển "cấm đỗ xe" đặt ở 2 đầu lại trở thành mốc giới trông xe máy.
Chú thích ảnh
Xe ô tô đỗ sau biển "cấm đỗ xe" trên đường Trần Phú.
Thế Đoàn/Báo Tin tức
Hà Nội: Cần xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm, buôn bán trên cầu
Hà Nội: Cần xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm, buôn bán trên cầu

Vào buổi tối, cầu Yên Hòa, cầu Cót nối 2 quận Cầu Giấy và Đống Đa bị các cá nhân chiếm dụng để bán hàng. Nhiều phương tiện dừng, đỗ tràn lan dưới lòng đường gây mất an toàn giao thông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN