Tụ tập đá gà ăn tiền khi đang giãn cách xã hội

Sáng 1/9, Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết đang củng cố hồ sơ vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền và kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm Chỉ thị 16/CT-TTg khi địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội.

Chú thích ảnh
Các đối tượng cùng tang vật bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Thông tin từ Công an huyện Chợ Mới, lúc 11 giờ 30 phút ngày 31/8/2021, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu khu đất trống thuộc ấp Long Phú 2, xã Long Điền B, có nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền, gây mất an ninh trật tự. Đồng thời, các đối tượng vi phạm quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, lực lượng đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch COVID-19 Công an huyện Chợ Mới phối hợp Công an xã Long Điền B nhanh chóng đến kiểm tra.

Khi lực lượng Công an vừa đến, các đối tượng đã bỏ chạy tán loạn, 10 đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hai con gà đá, ba cặp cựa sắt, 8 xe mô tô và nhiều vật dụng liên quan khác.

Khám xét trên người các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 5 điện thoại di động các loại và 6,8 triệu đồng. Qua làm việc ban đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Thanh Sang (TTXVN)
'Vụ đánh bạc 2.000 tỷ đồng': 17 bị can bị khởi tố, 25 đối tượng đầu thú
'Vụ đánh bạc 2.000 tỷ đồng': 17 bị can bị khởi tố, 25 đối tượng đầu thú

Chiều 31/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh An Giang) cho biết: Sau khi khởi tố vụ án đánh bạc do Công an tỉnh An Giang triệt phá ngày 5/6 tại thành phố Long Xuyên, đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố đối với 17 bị can về hành vi đánh bạc và có thêm 25 đối tượng ra đầu thú.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN