Ngày 8/10, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cùng Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định pháp luật về an ninh mạng” năm 2026. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam với chủ đề “Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người”.
Theo ban tổ chức, cuộc thi diễn ra từ ngày 19/8 đến hết ngày 25/8 đã thu hút hơn 5.000 lượt thí sinh đến từ 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố tham gia.
Tham gia cuộc thi, các thí sinh có tối đa 15 phút để hoàn thành 15 câu hỏi trắc nghiệm và một câu hỏi tự luận. Nội dung cuộc thi tập trung vào phòng ngừa lừa đảo, bảo vệ dữ liệu cá nhân, định danh và xác thực điện tử, nhận diện thông tin sai sự thật, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn.
Các tình huống giả mạo bằng Deepfake, phát tán tin giả, xúc phạm danh dự cá nhân, tổ chức được đưa vào đề thi, giúp người tham gia vận dụng kiến thức pháp luật. Sau vòng trắc nghiệm, 50 bài thi có điểm số cao nhất được chấm phần tự luận để xác định người đoạt giải.
Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 14 giải gồm một giải Nhất, ba giải Nhì và 10 giải Ba. Thí sinh đoạt giải Nhất là Tạ Hoàng Khang đã nhận được chiếc máy tính xách tay trị giá 20 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức còn tặng 500 phần quà may mắn cho người tham gia.
Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay các hành vi lừa đảo, tấn công mạng tiếp tục tác động đến đời sống người dân và tình hình an ninh, trật tự. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt cần chung tay bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.
Thông qua cuộc thi này, ban tổ chức kỳ vọng sẽ để tiếp tục phổ biến kiến thức pháp luật về an ninh mạng giúp người dân chủ động phòng ngừa các vi phạm trên môi trường số.
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, thống kê từ cuộc thi, đa số thí sinh đạt giải thuộc lứa tuổi thanh thiếu niên cho thấy sự chủ động trong việc tìm hiểu pháp luật và an ninh mạng. Tuy nhiên, trẻ em tiếp cận công nghệ sớm cũng đối diện nguy cơ bị xâm hại, lừa đảo, tiếp nhận thông tin độc hại. Vì vậy, các phụ huynh cần giáo dục, định hướng và đồng hành cùng con khi sử dụng mạng Internet hiệu quả, phòng trách các trường hợp lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng.
Trong khi đó, ông Đặng Văn Dũng, Phó Giám đốc phụ trách MobiFone TP Hồ Chí Minh, cho rằng mỗi người tham gia môi trường số cần hiểu những hành vi được phép, bị nghiêm cấm và trách nhiệm của mình. Hoạt động tuyên truyền về an ninh, an toàn mạng cũng cần mở rộng đến người cao tuổi, nhóm có thể gặp khó khăn khi nhận diện thủ đoạn lừa đảo bằng công nghệ mới.
Theo đó, khi đi tuyên truyền, cán bộ hay các đơn vị, doanh nghiệp cũng cần chọn các nội dung phù hợp từng nhóm như: thanh thiếu niên chú trọng văn hóa ứng xử, trách nhiệm sử dụng mạng xã hội; người cao tuổi tập trung kỹ năng phòng tránh lừa đảo, bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân.