Ông Nguyễn Khánh Ngọc làm Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khoá XV

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam khóa XV nhiệm kỳ 2026 - 2031, Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam đã bầu ông Nguyễn Khánh Ngọc, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Khóa XIV tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khóa XV.

Đại hội Hội Luật gia Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội Hội Luật gia Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sáng 7/10, tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Khánh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho biết, hơn 71 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ luật gia Việt Nam đã gắn bó với vận mệnh của dân tộc. Từ đấu tranh pháp lý bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước đến tham gia xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, Hội luôn tìm thấy sứ mệnh và sức mạnh của mình trong sự nghiệp chung của đất nước.

Thời gian qua, Hội đã tích cực tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp, xây dựng hàng chục văn bản luật và nhiều văn bản dưới luật, các đề án, chương trình, kế hoạch trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp; tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch của Trung ương; tiếp tục phát huy thế mạnh trong phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải cơ sở.

Trong bối cảnh cả nước đang quyết tâm triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với khát vọng phát triển mạnh mẽ, Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị các cấp Hội cần tự đổi mới để thích nghi, tổ chức tốt hơn, phát huy tối đa nguồn lực, nhất là hơn 100.000 hội viên, tạo điều kiện để hội viên thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình, chủ động tìm đến những vấn đề mà đất nước, người dân và doanh nghiệp cần giải quyết. Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, kể cả các nhiệm vụ khó, yêu cầu cao với sản phẩm cụ thể, chất lượng và hiệu quả cao nhất.

baotintuc_tr_5q0a8729.jpg
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận trong nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia Việt Nam đã phát huy truyền thống, trí tuệ, kinh nghiệm và khát vọng cống hiến của đội ngũ hội viên; hoạt động có nhiều đổi mới, chất lượng ngày càng được nâng cao. Vị thế, uy tín của Hội tiếp tục được khẳng định, nhất là trong tham gia xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

baotintuc_tr_5q0a8724.jpg
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Độc lập cho các tập thể, cá nhân.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị ngay sau Đại hội, Hội Luật gia Việt Nam chủ động đề ra các giải pháp đồng bộ, cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đóng góp vào hoàn thiện thể chế kiến tạo phát triển, bảo vệ quyền con người và phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Hội cần bám sát Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, chủ động tham gia từ sớm, từ khâu nhận diện vấn đề để đề xuất xây dựng chính sách; đồng thời chú trọng hơn đến thực thi pháp luật.

Thông qua hoạt động tư vấn pháp luật, hòa giải, tiếp công dân, hỗ trợ doanh nghiệp, các cấp Hội cần xác định những điểm nghẽn, khoảng trống pháp lý, quy định thiếu khả thi để kịp thời kiến nghị, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật.

baotintuc_tr_5q0a8728.jpg
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân.

Việc Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế là sự ghi nhận đối với những thành tích nổi bật của một đơn vị nghiên cứu trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và nghiên cứu khoa học pháp lý.

Những năm qua, Viện đã chủ động tập hợp đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, luật gia; đẩy mạnh nghiên cứu, phản biện chính sách và tổ chức nhiều hội thảo khoa học gắn với những vấn đề pháp lý đặt ra từ thực tiễn, qua đó cung cấp các luận cứ, kiến nghị và giải pháp phục vụ quá trình hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh các hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam cần hướng mạnh về cơ sở. Công tác giáo dục, phổ biến, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, tham gia tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cần được tăng cường, hướng tới phòng ngừa vi phạm, tháo gỡ mâu thuẫn từ sớm, từ cơ sở.

Mỗi hội viên phải gương mẫu chấp hành pháp luật, tôn trọng sự thật khách quan, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số cần trở thành công cụ phục vụ đổi mới quản trị và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội. Hội cần từng bước xây dựng dữ liệu, nền tảng dùng chung, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm vào công tác Hội, đồng thời đa dạng hóa các nguồn lực hợp pháp, bảo đảm quản lý công khai, minh bạch và hiệu quả.

baotintuc_tr_ban-chap-hanh.jpg
Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam khóa XV ra mắt Đại hội.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng, với truyền thống hơn 71 năm hình thành và phát triển, tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển", cùng Ban Chấp hành khóa XV và đội ngũ cán bộ, hội viên giàu bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, Hội Luật gia Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hội nghị Trung ương 4: Đánh giá cán bộ qua xử lý việc khó

Hội nghị Trung ương 4: Đánh giá cán bộ qua xử lý việc khó

Trong bài phát biểu tại buổi khai mạc Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở 4 trọng tâm mà Hội nghị cần tập trung giải quyết, trong đó có nội dung “Đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước”.

Tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam - Campuchia

Tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam - Campuchia

Nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Campuchia, phóng viên TTXVN tại Phnom Penh đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ về ý nghĩa của sự kiện và triển vọng quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Trước thềm chuyến thăm chính thức CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như triển vọng quan hệ giữa Việt Nam với hai nước láng giềng.

Việt Nam thúc đẩy ngoại giao nghị viện tại IPU-153

Việt Nam thúc đẩy ngoại giao nghị viện tại IPU-153

Tối 5/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng lần thứ 153 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-153) tại Arusha, Tanzania và tiến hành các cuộc gặp song phương với lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội một số nước.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Panama tìm hiểu văn hóa các dân tộc Việt Nam

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Panama tìm hiểu văn hóa các dân tộc Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân từ ngày 5 - 8/10/2026, chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, đã tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.