Triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề lên tới 12 tỷ đồng

Ngày 13/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an thành phố Hòa Bình tổ chức đấu tranh, triệt phá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề trên địa bàn thành phố Hòa Bình, với tổng số tiền giao dịch ban đầu khoảng 12 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Đối tượng Đỗ Thị Mão tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp - TTXVN phát

Từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân và qua công tác trinh sát, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Hòa Bình đã xác định đối tượng Đỗ Thị Mão (sinh năm 1962) trú tại tổ 4, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình là đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề trái quy định của Nhà nước qua tin nhắn điện thoại di động và ứng dụng mạng xã hội Zalo, Telegram..., nhằm che giấu hành vi, đối phó với lực lượng chức năng.

Xác định tính chất, mức độ phức tạp của tụ điểm và sau khi thu thập đầy đủ các bằng chứng phạm tội của các đối tượng, ngày 6/3/2023, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh, Công an thành phố Hòa Bình tiến hành kiểm tra hành chính đối với hai đối tượng Hoàng Thị Oanh (sinh năm 1961) trú tại tổ 1, phường Hữu Nghị và Nguyễn Hữu Thìn (thư ký) (sinh năm 1962) trú tại tổ 5, phường Tân Thịnh.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng, lực lượng chức năng đã xác định Đỗ Thị Mão là đối tượng cầm đầu thu gom số lô, đề của Nguyễn Thị Tú, Nguyễn Hữu Thìn và Hoàng Thị Oanh. Ngoài đánh bạc với Đỗ Thị Mão, Hoàng Thị Oanh, Tú và Thìn còn đánh bạc với Bạch Thị Dảnh (sinh năm 1954) trú tại phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình. Tổng số tiền các đối tượng đánh bạc với nhau (1 tháng gần đây) là trên 12 tỷ đồng.

Theo lực lượng chức năng Công an tỉnh Hòa Bình, đây là đường dây đánh bạc trong tỉnh với số tiền lớn, hoạt động trong thời gian dài tại địa bàn, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự- trật tự an toàn xã hội, gây bức xúc trong dư luận. 

Cũng trong ngày 6/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Thị Mão về hành vi "Tổ chức đánh bạc" theo điều 322, Bộ luật Hình sự năm 2015; tạm giữ hình sự đối với Bạch Thị Dảnh, Nguyễn Thị Tú, Nguyễn Hữu Thìn, Hoàng Thị Oanh về hành vi "Đánh bạc" theo Điều 321, Bộ luật Hình sự năm 2015 và triệu tập các đối tượng liên quan để đấu tranh, làm rõ.

Vụ việc đang được các đơn vị chức năng tập trung điều tra, làm rõ và hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.  

Vũ Hà (TTXVN)
Tây Ninh: Triệt phá 2 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng và cá cược bóng đá
Tây Ninh: Triệt phá 2 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng và cá cược bóng đá

Chiều 12/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này vừa chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh và Công an thành phố Tây Ninh đồng loạt đột kích 2 tụ điểm đánh bạc do đối tượng Văn Công Bình, sinh năm 1976, ngụ tại khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN