Luật sư nói gì về vụ học sinh lớp 9 tử vong trong giờ học bơi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Trần Lâm Thắng (sinh năm 1999, giáo viên môn bơi lội) của Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam, về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, để xảy ra vụ đuối nước thương tâm đối với nam sinh H.A - lớp 9 Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam (Hà Nội).

Chú thích ảnh
Bể bơi xảy ra sự việc. Ảnh: VIS

Cơ quan chức năng xác định, Trần Lâm Thắng là giáo viên môn bơi lội của trường, nhưng trong giờ thực hành, đã không phổ biến, hướng dẫn, mà để cho các em học sinh tự do xuống bể bơi thực hành. Thầy giáo này cũng không giám sát học sinh mà ngồi sử dụng điện thoại, dẫn đến không kịp thời phát hiện nam sinh lớp 9 đuối nước khi học bơi hôm 22/8.

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức ngày 28/8, luật sư Lê Giang Nam, Trưởng Văn phòng luật sư An Việt (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết: Với hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, nam giáo viên có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.

Ngoài ra, tòa còn căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để ra quyết định mức phạt cụ thể tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội.

“Hành vi trên của thầy giáo dạy bơi không thuộc vào Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 (sửa đổi 2021) quy định khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại. Do đó, dù phía gia đình nam sinh có yêu cầu hay không, Công an quận Hà Đông vẫn khởi tố vụ án, và thầy giáo Trần Lâm Thắng vẫn có thể bị xử lý hình sự nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Trong trường hợp, gia đình nạn nhân viết đơn bãi nại và có giấy tờ chứng minh đã được bồi thường thiệt hại thì có thể xem là căn cứ để tòa xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự”, luật sư Lê Giang Nam phân tích.

Theo Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em, bạo lực, xâm hại tình dục, trẻ em lang thang kiếm sống trên địa bàn hoặc không hỗ trợ, can thiệp, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm quyền trẻ em. 

Một số ý kiến cho rằng: Vụ nam sinh lớp 9 bị đuối nước tại Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam (Hà Nội), trách nhiệm của nhà trường chia thành hai trường hợp, gồm trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự.

Đối với trách nhiệm dân sự, nhà trường phải thực hiện bồi thường những thiệt hại xảy ra cho học sinh gặp tai nạn. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định rõ về trường hợp bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm tại Điều 591 gồm chi phí hợp lý cho việc mai táng và thiệt hại khác do pháp luật quy định. Trường hợp xảy ra vụ đuối nước thương tâm cũng có thể đặt ra trách nhiệm hình sự, nhưng phải xem xét cụ thể và đầy đủ các nguyên nhân gây ra tai nạn xem có cấu thành tội phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự hay không?

Hiện, tử vong do đuối nước là mối đe dọa lớn nhất tới trẻ em, trực tiếp ảnh hưởng tới hạnh phúc của các gia đình cũng như sự phát triển của đất nước. Vì vậy, gia đình cần trang bị cho trẻ những kiến thức về bơi lội từ sớm, hướng dẫn cho các con chỉ bơi lội trong phạm vi an toàn.

Bên cạnh đó, nhà trường cần có những quy định cụ thể, chặt chẽ hơn về các buổi thực hành bơi lội, tăng cường số lượng giáo viên phụ trách và nhân viên cứu hộ trong mỗi buổi. Giáo viên phải hướng dẫn trước khi bơi, phân loại học sinh theo khả năng bơi lội để có chương trình dạy hiệu quả, phát phao bơi và giám sát học sinh trong lúc thực hành để kịp thời xử lý những tình huống nguy hiểm.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc đuối nước thương tâm tại nhà trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ra công văn gửi Sở GD&ĐT Hà Nội tối 24/8, yêu cầu kiểm tra, báo cáo việc thực hiện quy trình đảm bảo an toàn tổ chức dạy bơi theo quy định tại trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam (quận Hà Đông, Hà Nội). Sở GD&Đ cần xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý.

Bộ cũng yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn rà soát thực hiện nghiêm túc quy trình đảm báo an toàn khi tổ chức dạy bơi trong nhà trường. "Cần đảm bảo an toàn cho học sinh khi bước vào năm học mới 2023 - 2024", Bộ GD&ĐT nêu rõ trong công văn và đề nghị Sở gửi báo cáo kết quả triển khai yêu cầu trên về Bộ trước ngày 29/8.

Vừa qua, một nam sinh ở Nghệ An cũng tử vong khi đi bơi ở bể trong Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, thành phố Vinh. Hai vụ chết đuối xảy ra liên tiếp trong trường học dấy lên cảnh báo về đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh trong nhà trường.

Minh Phương/Báo Tin tức
Vụ nam sinh đuối nước tại bể bơi trường học: Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự giáo viên dạy bơi
Vụ nam sinh đuối nước tại bể bơi trường học: Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự giáo viên dạy bơi

Liên quan đến vụ việc nam sinh lớp 9A1 của Trường Phổ thông quốc tế Việt Nam (phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) bị đuối nước tại bể bơi của trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Trần Lâm Thắng (sinh năm 1999, giáo viên môn bơi của Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam) về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN