Liên tiếp triệt phá nhiều vụ trộm cắp tài sản

Ngày 3/8, Công an thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này liên tiếp triệt phá nhiều vụ trộm cắp tài sản của người dân xảy ra trên địa bàn; đang tạm giữ hình sự các đối tượng gồm: Nguyễn Hoàn Hảo (sinh năm 1989, ngụ khu phố Hiệp Trường, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành), Lê Văn Tấn (sinh năm 2002, ngụ xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Riêng đối tượng Đỗ Văn Bình (15 tuổi, ngụ xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu) được phép cho gia đình bảo lãnh vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, vào khoảng 5 giờ, ngày 30/7, người dân phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe mô tô bị ngã xuống ruộng, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên báo cho Công an xã Phan, huyện Dương Minh Châu.

Lực lượng Công an xã Phan phối hợp Công an phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành tiến hành xác minh và xác định hai đối tượng Lê Văn Tấn, Đỗ Văn Bình vừa thực hiện hành vi trộm cắp tài sản xe mô tô của bà N.T.N.G (42 tuổi, ngụ thị xã Hòa Thành) đang trên đường đưa đi tiêu thụ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng, Công an thị xã Hòa Thành thu giữ 2 xe mô tô cùng nhiều tang vật có liên quan đến các vụ trộm.

Ngoài vụ trộm xe mô tô kể trên, từ đầu tháng 7/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng còn thực hiện 8 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn thị xã Hòa Thành, hai huyện Gò Dầu, Tân Châu và thành phố Tây Ninh… Số tiền kiếm được từ trộm cắp, các đối tượng chia nhau tiêu xài cá nhân, mua ma túy sử dụng.

Lợi dụng hàng xóm thường vắng nhà, từ đầu tháng 3/2023 đến nay, Nguyễn Hoàn Hảo đã 5 lần đột nhập vào nhà ông P.M.T lấy trộm nhiều tài sản có giá trị như, tivi, máy lạnh, điện thoại di động, máy hút bụi... để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và đánh bạc, sau đó, bỏ trốn khỏi địa phương.

Tiếp nhận tin báo của nạn nhân, Công an thị xã Hòa Thành đã tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ và bắt giữ khẩn cấp đối tượng khi đang lẩn trốn.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Nguyễn Hoàn Hảo khai nhận, bản thân làm nghề cạo mủ cao su, có thu nhập thấp nhưng do ham mê đánh bạc nên Hảo đã lên kế hoạch trộm cắp tài sản.

Công an thị xã Hòa Thành tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Nhằm kéo giảm các loại tội phạm trộm cắp tài sản, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh yêu cầu, lực lượng Công an tiếp tục tăng cường tuần tra vũ trang trên các tuyến đường, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tuyến biên giới; thiết lập đường dây nóng (điện thoại, email), hòm thư tố giác tội phạm để tiếp nhận, xử lý kịp thời mọi thông tin, tài liệu liên quan đến tội phạm.

Lực lượng Công an tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thông tin tại địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản để nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản và tham gia tố giác tội phạm của nhân dân. Đặc biệt, các địa phương củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Thanh Tân (TTXVN)
Khen thưởng quần chúng nhân dân dũng cảm truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản
Khen thưởng quần chúng nhân dân dũng cảm truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản

Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phê duyệt đề xuất khen thưởng anh Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1999) và anh Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1981) cùng ở xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên vì đã có thành tích dũng cảm đấu tranh với tội phạm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN