Kiên Giang: Phát hiện tàu vận chuyển thiết bị giám sát hành trình tàu cá trái phép

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang cho biết, các đơn vị trực thuộc đã phát hiện tàu vận chuyển thiết bị giám sát hành trình tàu cá trái phép.

Chú thích ảnh
Các thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị tạm giữ để điều tra, xử lý. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, trưa 30/8/2023, Tổ công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, phối hợp với Đồn Biên phòng Thổ Châu thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên vùng biển Bãi Dong thuộc ấp Bãi Ngự, xã Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, phát hiện tàu cá (không biển kiểm soát) neo đậu cách ụ chắn sóng ấp Bãi Dong, xã Thổ Châu khoảng 200 mét về hướng Tây Bắc. Đây là tàu cá hành nghề câu, do ông Lê Phước Hầu (sinh ngày 21/6/1989, hộ khẩu thường trú khu phố Dãy Ốc, phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện trên phương tiện này đang có 6 thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Tại thời điểm kiểm tra, ông Lê Phước Hầu không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện và các thiết bị giám sát hành trình tàu cá.

Tổ công tác đã đưa phương tiện cùng tang vật về trụ sở đơn vị để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Huy Hải (TTXVN)
Quảng Ninh vẫn còn nhiều tàu cá bị mất kết nối giám sát
Quảng Ninh vẫn còn nhiều tàu cá bị mất kết nối giám sát

Hiên nay, tại Quảng Ninh, nhiều tàu đánh bắt tuyến khơi bị mất kết nối hệ thống giám sát dù theo quy định của Luật Thủy sản, những tàu khai thác tuyến khơi có chiều dài từ 15m trở lên bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát hành trình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN