Bắt giữ tàu hút cát trái phép trên sông Văn Úc

Sáng 7/8, đại diện Thủy đoàn I (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, Tổ công tác của Thủy đoàn vừa bắt giữ một tàu hút cát trái phép trên sông Văn Úc (giáp ranh giữa huyện Thanh Hà, Hải Dương và huyện An Lão, Hải Phòng).

Theo đó, hồi 0 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác của Thủy đoàn I phối hợp cùng lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra tàu mang biển kiểm soát HD-1301. Tại thời điểm kiểm tra, Cảnh sát đường thủy phát hiện trên tàu có thiết bị hút cát, 2 khoang tàu chứa đầy cát và nước.

Có 5 người làm việc trên tàu gồm: Ông N.V.H. (sinh năm 1967) là người điều khiển phương tiện; ông D.V.H. (sinh năm 1983) là người điều khiển máy hút cát; ông P.V.P. (sinh năm 1974) là người vận hành máy hút; ông N.V.D. (sinh năm 1986) là người làm dây; ông N.V.T. (sinh năm 1983) là người làm việc trên tàu; những người này cùng trú tại huyện Thanh Hà (Hải Dương). Quá trình kiểm tra những người này không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ nào liên quan đến phương tiện, chứng chỉ chuyên môn và hóa đơn chứng từ liên quan đến số cát trên tàu.

Theo ông N.V.H., bản thân ông lái tàu thuê cho anh N.V.T. (trú tại Thanh Hà, Hải Dương), mỗi chuyến ông H. được anh T. trả 500.000 đồng/chuyến.

"Tôi đi theo sự chỉ đạo của chủ tàu, ra giữa lòng sông Văn Úc để hút cát. Đến thời điểm bị lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra đã hút được khoảng 500 m3", ông N.V.H. trình bày.

Tổ công tác của Thủy đoàn I đã lập biên bản vụ việc và phối hợp cùng Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Vân Tuân (TTXVN)
Phát hiện ghe hút cát trên sông Đồng Nai, tạm giữ 2 đối tượng
Phát hiện ghe hút cát trên sông Đồng Nai, tạm giữ 2 đối tượng

Ngày 20/7, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện 1 ghe hút cát trái phép trên sông Đồng Nai, tạm giữ 2 đối tượng để điều tra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN