Nguy hiểm hơn một tai nạn do 'biểu diễn' mô tô

Vụ việc “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh bị bắt tạm giam 3 tháng về hành vi Gây rối trật tự công cộng thu hút sự quan tâm của dư luận.
Chú thích ảnh
Bị can Trần Thị Ngọc Trinh tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN

Ngày 19/10, Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu, diễn viên Ngọc Trinh), thường được biết với danh hiệu “Nữ hoàng nội y”, đã bị cơ quan công an bắt tạm giam 3 tháng.

Ngọc Trinh bị bắt vì ngày 6/10, dù không có giấy phép lái xe hạng A2 nhưng đã chạy xe BMW, dung tích xi lanh 999 cm3, biểu diễn trên đoạn đường D15 Khu Công nghệ cao (thuộc phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức) với các tư thế nguy hiểm, phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe. Trước đó, Ngọc Trinh cũng đã cùng thầy dạy lái xe mô tô điều khiển mô tô hiệu Kawasaki Ninja lưu thông ở Khu đô thị Thủ Thiêm, với các động tác đứng 2 chân một bên xe, thả 2 tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy…

Chú thích ảnh
Hình ảnh diễn viên, người mẫu Ngọc Trinh vừa lái xe mô tô, vừa nằm trên yên xe. 

Các hành vi này đều được ghi hình, sau đó biên tập và đăng tải trên mạng xã hội như tài khoản TitTok Ngoc Trinh (có 6,8 triệu người theo dõi), tài khoản Facebook Trần Thị Ngọc Trinh (có hơn 3 triệu người theo dõi)… Cả vết thương do bị ngã trong cuộc “trình diễn” cũng được chủ nhân “flex” (khoe) với các fan hâm mộ. Các video, hình ảnh này sau đó có hàng triệu, hàng trăm nghìn lượt thích, lưu, tương tác, bình luận, chia sẻ…

Ngay sau khi thông tin Ngọc Trinh bị tam giam được công bố, trên mạng xã hội, xuất hiện những luồng ý kiến trái chiều.

Những ý kiến ủng hộ quyết định bắt tam giam nữ diễn viên này cho rằng: Hành vi của Ngọc Trinh có thể bị truy cứu trách nhiệm bởi các quy định về hành vi Gây rối trật tự công cộng theo Bộ Luật hình sự, khi cô điều khiển xe phân khối lớn trong khi bản thân chưa có bằng lái, ở đường giao thông, lại buông 2 tay và đăng clip lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng, hành vi biểu diễn này xảy ra tại đường nội bộ của các khu đô thị với mật độ giao thông không cao, lại có ê kíp dàn dựng đi kèm, nên chỉ là “biểu diễn”. Do vậy, hành vi này chỉ nên bị xem xét ở mức độ dân sự, và chỉ cần phạt hành chính với nữ diễn viên này mà thôi. Việc bắt giam, không cho cô tại ngoại là nghiêm khắc.

Đến giờ phút này, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra. Đặc biệt, bị bắt cùng với Ngọc Trinh còn có thầy dạy lái xe cho cô, với hành vi Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Gây rối trật tự công cộng. Nhiều ý kiến dự đoán, cùng với những bộ giấy tờ xe giả mạo được phát hiện qua vụ việc này, rất có thể một vụ án khác sẽ được mở ra.

Trong lúc cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ các tình tiết, cũng như dư luận tiếp tục tranh luận về mức độ và hình thức xử phạt đối với “nữ hoàng nội y”, thì có một thực tế không thể phủ nhận: Ngọc Trinh đã phạm vào nỗi lo lắng chung hiện nay. Đó là nỗi lo của rất nhiều bậc phụ huynh, trước việc con em mình đang hàng ngày hàng giờ tiếp nhận những thông tin xấu, có ảnh hưởng không tốt trên mạng xã hội. Thông qua việc đăng tải các clip “biểu diễn” xe phân khối lớn bất chấp nguy hiểm và các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, Ngọc Trinh đã cổ súy cho những hành vi lệch chuẩn, có thể dẫn tới những hành động mạo hiểm, dễ gây thương tích với người khác.

Trước các clip lái xe mạo hiểm này của Ngọc Trinh, trên mạng xã hội đã từng có nhiều cá nhân với tài khoản ảo thu hút hàng triệu lượt người quan tâm, có những hành vi như dàn hàng ngang chụp hình trên đường cao tốc, đốt xe, nói tục chửi thề.... Thậm chí, có các KOL (người có ảnh hưởng xã hội) nghễu nghện “nuy” trên đường, bất chấp thuần phong mỹ tục. Có những nữ facebooker ăn mặc hở hang, suốt ngày uốn éo phô bày cơ thể, hoặc các tội phạm lừa tiền ngang nhiên khoe khoang cả khi bị cơ quan công an triệu tập… Các hành vi này vô tình hay cố ý đã cổ súy cho lối sống lệch chuẩn, gây ảnh hưởng tới nhận thức của thanh thiếu niên, những đối tượng chưa có khả năng phân biệt đúng sai và rất dễ thực hành theo. Điều đáng lo ngại là một thế hệ trẻ sau này sẽ đua nhau “làm theo” những người nổi tiếng, tiếp tục nhân lên những hành động vô giá trị, những trò đùa thiếu văn hoá, những hành vi, lối sống, cách nhìn vô cảm, nguy hiểm …

Vẫn biết rằng những người nổi tiếng luôn phải làm mới mình trước mắt công chúng. Vẫn biết rằng việc thu hút người xem trên mạng xã hội cũng là một cách để quảng cáo, kiếm tiền… Tuy nhiên, không thể lặp đi lặp lại các hành vi phản cảm theo hướng “quảng danh”, bất chấp tất cả chỉ để nổi tiếng (dù có thể là tai tiếng), để có gì đó “cạp ăn”. Bởi lẽ, trên thực tế, những người nổi tiếng đã có thể tận dụng sự tín nhiệm, sự tin tưởng và yêu mến của cộng đồng dành cho để tồn tại và thu về những lợi ích nhất định; thì họ phải trách nhiệm với cộng đồng, với thế hệ tương lai trong việc chuẩn mực từ lối sống, hành vi và nghề nghiệp.

Gần đây, đã có những tấm gương “nghệ sĩ” Việt Nam và khu vực bị “phong sát” bởi xã hội không thể chấp nhận những hành vi sai trái của họ. Điều này cho thấy nhận thức của xã hội đã được nâng lên một bậc, đồng nghĩa với việc các nghệ sĩ, các KOL, những người nổi tiếng cần phải thực sự nghiêm túc hơn trong hoạt động tiếp cận công chúng của mình. Nếu không kịp thời nhận thức và điều chỉnh chính mình thì những hành vi phản cảm, những thái độ ngông cuồng và những quan điểm sống lệch lạc… sẽ khiến chính những người nổi tiếng gặp những hậu quả nghiêm trọng hơn là một lần tai nạn ngã xe khi “biểu diễn”.

Thuỳ Hương

Tin cùng chuyên mục

Minh Thuyết

Xây dựng kỹ năng dùng AI

Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng rộng rãi vào đời sống, việc xây dựng kỹ năng về sử dụng, tránh lạm dụng hay tạo “sức đề kháng” để nhận diện thông tin giả từ AI là cần thiết.

Xuân Phong

'Nấc thang mới' trong học tập và thực hành theo Bác

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị là một bước ngoặt, tạo sức bật đưa việc học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Yến Nhi

Khơi dậy khát vọng cống hiến

Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới được Bộ Chính trị ban hành như thổi một luồng gió mới, một khí thế mới vào đời sống chính trị của đất nước.
Tiến Hiếu

Đột phá phát triển giáo dục

Năm học 2026-2027, năm học đầu tiên sau Đại hội Đảng XIV được ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xác định là dấu mốc chuyển trạng thái trong thực hiện Nghị quyết 71- NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục, xây dựng nền tảng đổi mới thực chất.
Trung Sơn

Khoan thư sức dân

Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất (khóa XVI) đang được cộng đồng những người kinh doanh đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.
Thùy Hương

Trao tặng và trao truyền

Các lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng diễn ra ở nhiều địa phương, tạo nên dấu ấn đặc biệt trong những ngày cả nước hướng tới Quốc khánh 2/9.

Dành cho bạn

Hải Yên

Dùng người tài và trách nhiệm của người đứng đầu

Người tài cần được đặt đúng chỗ, giao đúng việc, trao đủ quyền. Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt trách nhiệm sử dụng nhân tài vào người đứng đầu - nơi quyết định năng lực được phát huy hay lãng phí.
Hoài Nam

Để kiều bào trở thành nguồn lực phát triển

Nghị quyết 23 mở ra bước chuyển quan trọng trong tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, từ vận động, tập hợp sang đồng hành, kết nối và phát huy nguồn lực.
Hà Ngọc

Làm chủ dữ liệu để làm chủ AI

Cuộc đua làm chủ trí tuệ nhân tạo (AI) trước hết là cuộc đua xây dựng, kết nối, bảo vệ và khai thác được nguồn tài nguyên đặc biệt, đó là dữ liệu.