Nghêu chết hàng loạt tại Bến Tre do mưa kéo dài

Ngày 26/6, ông Huỳnh Văn Cung, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bến Tre cho biết, thời gian vừa qua, tại Hợp tác xã thủy sản Đồng Tâm (xã Thừa Đức, huyện Bình Đại) xảy ra tình trạng nghêu chết hàng loạt. Qua phân tích đánh giá cho kết quả không phát hiện các mầm bệnh trên nghêu.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Trần Thị Thu Hiền/TTXVN

Nguyên nhân được xác định, do nghêu đang trong giai đoạn sinh sản, sức đề kháng yếu, thời gian phơi bãi kéo dài và ảnh hưởng mưa nhiều môi trường thay đổi đột ngột (độ mặn thay đổi) dẫn đến nghêu chết trên diện rộng.

Theo đó, từ đầu tháng 6/2023 đến nay xuất hiện nghêu chết rải rác đến thời điểm hiện tại nghêu chết xảy ra hàng loạt trên sân nghêu Hợp tác xã quản lý. Cụ thể: khu vực phía trong từ lô 1 đến lô 3 sân nghêu của Hợp tác xã, diện tích hơn 40 ha. Nghêu kích cỡ từ 30 con/kg đến 120 con/kg với trữ lượng hơn 1.600 tấn. Số hơn nghêu chết chiếm hơn 1.120 tấn, ước tỷ lệ hơn 70%. Khu vực phía ngoài từ lô 1 đến lô 3, diện tích nghêu chết rải rác trên 100 ha, trữ lượng nghêu chết khoảng 320 tấn, tỷ lệ 12,55%.  

Ông Huỳnh Văn Cung cho hay, trước tình hình nghêu chết xảy ra trên diện rộng với tỷ lệ cao, ngành chức năng yêu cầu Hợp tác xã tiếp tục tăng cường khảo sát và theo dõi tình hình nghêu trên sân bãi thường xuyên. Đồng thời, tổ chức thu gom nghêu chết để xử lý, tranh trường hợp lây lan mầm bệnh sau khi nghêu chết đến cách khu vực, vùng nuôi thủy sản xung quanh…

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Bến Tre, vào tháng 3/2023 đã xảy ra hiện tượng nghêu chết rải rác và tăng dần chết cục bộ hàng loạt tại Hợp tác xã thủy sản Rạng Đông, huyện Bình Đại; Hợp tác xã thủy sản Bảo Thuận, Tân Thủy, huyện Ba Tri; Hợp tác xã thủy sản Bình Minh, huyện Thạnh Phú. Nguyên nhân xác định do nắng nóng kéo dài, độ mặn tăng cao đột ngột. Cụ thể, Hợp tác xã thủy sản Tân Thủy sản lượng thiệt hại khoảng 160 tấn. Hợp tác xã thủy sản Rạng Đông sản lượng thiệt hại khoảng 72 tấn. Hợp tác xã thủy sản Bảo Thuận sản lượng thiệt hại 338 tấn. Hợp tác xã thủy sản Bình Minh sản lượng thiệt hại 500 tấn.

Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.