Chủ động giảm thiệt hại nghêu nuôi mùa nắng nóng

Ông Phan Hoàng Vân, Giám đốc Hợp tác xã Rạng Đông, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cho biết, nhằm giảm thiệt hại khi hiện tượng nghêu chết có thể xảy ra trong thời gian nắng nóng, hợp tác xã tổ chức san thưa và khai thông các vùng nước đọng lại ở các bãi nghêu để tránh hiện tượng đọng nước cục bộ, nhiệt độ tăng cao vào buổi trưa dễ kích thích nghêu sinh sản và gây ra hiện tượng nghêu yếu, chết.
Chú thích ảnh
Tổ chức thu hoạch, san thưa nghêu tránh thiệt hại mùa nắng nóng. 

Nắm được chu kỳ của thời tiết cùng kinh nghiệm, từ đầu tháng 2/2022, hợp tác xã họp thông báo đến xã viên và chính quyền địa phương thống nhất các biện pháp chủ động kiểm tra, khảo sát, đánh giá lại trữ lượng nghêu để có những phương án thích hợp ngăn chặn thiệt hại do thời tiết.

Cụ thể, năm nay hợp tác xã chủ động san thưa, giảm mất độ từ 900 con/m2 xuống còn khoảng 100 con/m2, khi đó nghêu có điều kiện sinh trưởng tốt hơn. Đồng thời làm giảm mật độ giúp cho bãi thông thoáng khi mùa mưa xuống bãi nghêu có điều kiện tốt nhất làm nơi cho nghêu con (nghêu giống) sinh trưởng phát triển.

Ông Phan Hoàng Vân cho hay, từ đầu năm đến nay, Hợp tác xã Rạng Đông khai thác hơn 200 tấn nghêu, tùy theo nước thủy triều mỗi tháng thu hoạch 8-10 ngày. Nghêu được bán với giá 12.000-13.000 đồng/kg. Hợp tác xã có thể đáp ứng đủ cho thị trường khoảng 40 tấn nghêu/ngày. Năm 2021, Hợp tác xã Rạng Đông khai thác sản lượng gần 1.200 tấn, doanh thu khoảng 22 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Tổ chức thu hoạch, san thưa nghêu tránh thiệt hại mùa nắng nóng. 

Theo ông Nguyễn Văn Buội, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, để phòng ngừa tình trạng nghêu chết xảy ra vào thời điểm nắng nóng trong thời gian tới, ngành chức năng khuyến cáo các hợp tác xã nuôi nghêu thường xuyên khảo sát sân bãi, kiểm tra tình hình phát triển của nghêu nuôi, theo dõi chặt chẽ sự biến động của thời tiết, môi trường nước.

Cùng với đó, phân công cán bộ đo đạc các yếu tố môi trường: độ mặn, nhiệt độ, pH… nhằm phát hiện các biến động bất lợi của môi trường, thời tiết để có giải pháp quản lý tốt. Đối với nghêu giống, nghêu trung chưa đạt kích cỡ thu hoạch cần tiến hành san thưa hoặc di dời ra vùng bãi nuôi sâu hơn, giảm mật độ nghêu nuôi ở các bãi cao triều… Các địa phương cần lưu ý không nên đem nhuyễn thể sống còn lại khu vực nuôi có hiện tượng chết tiếp tục thả nuôi ở các bãi nuôi khác nhằm tránh lây lan giữa các vùng nuôi.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, năm 2021 tổng diện tích nuôi nhuyễn thể trên địa bàn tỉnh đạt 5.126 ha, tập trung trên địa bàn huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú. Trong đó, nghêu chiếm diện tích lớn nhất 4.200 ha, còn lại sò huyết 900 ha; hàu 25,5 ha. Tổng sản lượng thu hoạch nhuyễn thể ước đạt 12.675 tấn.

Tin, ảnh: Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.