Nắng nóng làm thiệt hại hơn 40 ha nuôi nghêu

Nghêu chết hàng loạt tại khu vực Hợp tác xã Thủy sản Rạng Đông (huyện Bình Đại) và Hợp tác xã Thủy sản An Thủy (huyện Ba Tri) của tỉnh Bến Tre với diện tích hơn 40 ha.
Chú thích ảnh
 Ảnh minh họa: Trần Thị Thu Hiền/ TTXVN

Ngày 8/4, ông Nguyễn Văn Buội, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre cho biết, kết quả xét nghiệm nguyên nhân nghêu chết hàng loạt xảy ra thời gian qua tại khu vực Hợp tác xã Thủy sản Rạng Đông (huyện Bình Đại) và Hợp tác xã Thủy sản An Thủy (huyện Ba Tri) với diện tích hơn 40 ha, là do nghêu phân bố tại các bãi có đáy bùn dày, thời gian phơi bãi vào ban ngày cùng với nhiệt độ cao do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài nên sinh ra lượng khí độc từ bùn cao, gây tình trạng thiếu oxy làm nghêu yếu, chết.

Theo ông Nguyễn Văn Buội, để khắc phục tình trạng nghêu chết, ngành chức năng yêu cầu các bãi nghêu tăng cường vệ sinh bãi nuôi, dọn vỏ, xác nghêu chết để giảm ô nhiễm vùng nuôi. Đặc biệt cần chú ý thu dọn sạch sân bãi, di dời lượng nghêu chết lên bờ cao; tuyệt đối không san thưa hoặc di dời nghêu còn sống ra các bãi khác để tránh lây lan; khơi thông vùng đọng nước; đối với những khu vực nghêu đang phát triển bình thường tranh thủ khai thác bán giảm bớt mật độ hoặc san thưa bãi nghêu trống.

Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi kiểm tra bãi nuôi, theo dõi chất lượng nước, độ mặn, nhiệt độ… để có hướng xử lý thích hợp khi xảy ra sự cố nghêu chết.

Ông Phan Hoàng Vân, Giám đốc Hợp tác xã Thủy sản Rạng Đông, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại cho hay, nghêu chết chủ yếu là nghêu con và nghêu giống, kích cỡ từ 1.200 - 2.000 con một ký, ước thiệt hại hơn 70 tấn, trị giá hơn 1 tỷ đồng. Theo ông Vân, sau khi phát hiện nghêu chết, hợp tác xã nhanh chóng xử lý xác nghêu để tranh lây lan sang khu vực khác, đến nay tình trạng nghêu chết đã giảm.

Hợp tác xã Thủy sản Rạng Đông có tổng diện tích hơn 1.500 ha nghêu, hơn 3.300 hộ xã viên. Đây là một trong số các hợp tác xã ở miền Tây cung cấp lượng nghêu lớn cho các tỉnh phía Bắc. Ước tính, mỗi năm nơi này cung cấp khoảng 2.000 tấn nghêu thịt, 500 tấn nghêu giống. Mỗi năm, tổng doanh thu tại hợp tác xã này từ 30 đến 70 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng nghêu khai thác các loại tại hợp tác xã đạt trên 400 tấn, tổng doanh thu 9 tỷ đồng. Năm 2020, tại hợp tác xã này cũng đã từng xảy ra hiện tượng nghêu chết trên diện rộng, thiệt hại hơn 50 tỷ đồng.

Bến Tre là một trong những tỉnh có phong trào nuôi nghêu phát triển khá mạnh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tập trung ở các huyện biển là Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú. Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Bến Tre, trên địa bàn tỉnh hiện có 9 hợp tác xã nuôi nghêu ở 3 huyện biển với tổng diện tích 7.414 ha; trong đó, có 3.762 ha diện tích có nghêu, gồm 345 ha nghêu giống và 3.417 ha nghêu thịt.

Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.