Không phát hiện các mầm bệnh trên nghêu chết hàng loạt ở Bến Tre

Ngày 28/3, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre Nguyễn Văn Buội cho biết, sau khi xuất hiện tình trạng nghêu chết hàng loạt ở các hợp tác xã, sở đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản thu mẫu nghêu gửi Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II để phân tích và cho kết quả không phát hiện các mầm bệnh trên nghêu.
Chú thích ảnh
Nghêu chết hàng loạt tại Hợp tác xã Rạng Đông, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Ảnh tư liệu: Trần Thị Thu Hiền/TTXVN

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, nghêu xảy ra hiện tượng chết rải rác và tăng dần chết cục bộ hàng loạt từ ngày 01/3/2023 đến 20/3/2023 tại Hợp tác xã thủy sản Rạng Đông, huyện Bình Đại; Hợp tác xã thủy sản Bảo Thuận, Tân Thủy, huyện Ba Tri; Hợp tác xã thủy sản Bình Minh, huyện Thạnh Phú.

Riêng Hợp tác xã thủy sản Đồng Tâm, huyện Bình Đại, Hợp tác xã thủy sản An Thủy huyện Ba Tri, Hợp tác xã thủy sản Thạnh Lợi, huyện Thạnh Phú nghêu chết rải rác với tỷ lệ không đáng kể từ 5-10%.

Cụ thể, Hợp tác xã thủy sản Tân Thủy, tại Lô I, khu vực có nghêu chết khoảng 15 ha, mật độ trung bình 97 con/m2, cỡ nghêu trung bình 85 con/kg. Hiện tại nghêu chết  ước khoảng  90%  (sản lượng trước khi nghêu chết ước khoảng 160 tấn). Tại Lô II và Lô III,  khu vực có nghêu chết khoảng 50 ha, cỡ nghêu trung bình 95 con/kg. Hiện tại nghêu chết rải rác, tỷ lệ nghêu chết ước khoảng từ 3 - 16%.

Hợp tác xã thủy sản Rạng Đông, khu vực nghêu đang chết tại bãi nghêu Cồn Chày Mười với diện tích khoảng 10 ha, cỡ nghêu 90-100 con/kg, tỷ lệ thiệt hại ước khoảng 60%, sản lượng thiệt hại ước tính khoảng 72 tấn, giá trị thiệt hại khoảng 700 triệu đồng. Đối với các khu vực bãi nghêu  nằm  phía trong đất liền (Hạ Long, Thăng Long, Phi Long) nghêu có chết rải rác nhưng không đáng kể.

Hợp tác xã thủy sản Bảo Thuận, tổng diện tích nuôi nghêu là 267 ha, chia làm 4 lô. Diện tích có nghêu khoảng 163 ha, lượng nghêu chết nhiều nhất tại khu vực lô 2 và 3, tỷ lệ thiệt hại từ 30- 45%. Cụ thể, tại Lô I, tỷ lệ thiệt hại 45%, sản lượng thiệt hại 253 tấn, cỡ nghêu 80 con/m2; Lô 2 và 3, tỷ lệ thiệt hại 45%, sản lượng thiệt hại 338 tấn nghêu, giá trị thiệt hại ước tính 5 tỷ đồng. Hiện sản lượng nghêu toàn hợp tác xã còn trên bãi ước tính khoảng 840 tấn.

Đối với Hợp tác xã thủy sản Bình Minh, diện tích có nghêu chết trên bãi là 35 ha, tỷ lệ thiệt hại là 48%, sản lượng thiệt  hại 500 tấn. Nghêu toàn hợp tác xã còn trên bãi ước tính khoảng 514 tấn.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, qua kiểm tra các yếu tố môi trường tự động tại Chi cục Thủy sản (6 thông số) ở các vùng nghêu của Hợp tác xã Tân Thủy, Thạnh Lợi và Bình Minh nằm trong ngưỡng thích hợp.

Theo nhận định của các hợp tác xã là do gió mùa Đông Bắc thổi mạnh liên tục từ cuối tháng 2 đến khoảng 15/3/2023 và kết quả biến động về thông số độ mặn được cập nhật tại hệ thống quan trắc tự động (đặt tại Chi cục thủy sản) dao động từ 16-29‰ liên tục trong khoảng thời gian 1/3/2023 đến 20/3/2023. Đặc biệt, khoảng thời gian này, thủy triều không rút cạn, các bãi nghêu luôn ngập nước nên khả năng là do nghêu bị sốc độ mặn gây ra chết hàng loạt.

Hiện nay, diễn biến về tình hình nghêu chết ở các hợp tác xã đã ổn định, hiện tượng nghêu chết đã tạm ngưng. Các hợp tác xã đang chuẩn bị đấu giá để khai thác nghêu đạt kích cỡ thu hoạch, nhằm giảm mật độ nghêu trên bãi.

Trước tình hình trên, Chi cục Thủy sản tỉnh Bến Tre khuyến cáo các hợp tác xã thủy sản nên vệ sinh nghêu chết nhằm tránh lây nhiễm khu vực xung quanh. Trong khoảng thời gian này, không nên di dời lượng nghêu còn lại tại các bãi bị chết đến vùng nuôi khác; khơi thông những nơi vùng đọng nước nhằm hạn chế nắng nóng cục bộ có thể gây bất lợi cho nghêu. Đối với khu vực nghêu phát triển bình thường, hợp tác xã nên tranh thủ san thưa hoặc đấu giá bán giảm bớt để mật độ tránh thiệt hại.

Công Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.