Ngân hàng Thế giới phê duyệt gói hỗ trợ 1,25 tỷ USD cho Nigeria

Ngân hàng Thế giới (WB) đã phê duyệt gói hỗ trợ 1,25 tỷ USD cho Nigeria trong giai đoạn 2026–2032 nhằm phát huy vai trò của khu vực tư nhân, qua đó thúc đẩy tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận điện lưới, hạ tầng số và vật tư nông nghiệp.
Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng Thế giới (WB) ở Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo WB, gói hỗ trợ được xây dựng trên cơ sở những cải cách kinh tế gần đây của Nigeria, vốn đã góp phần cải thiện tốc độ tăng trưởng, tăng thu ngân sách và củng cố dự trữ ngoại hối. Mục tiêu của gói hỗ trợ là chuyển hóa những kết quả này thành sự cải thiện rõ rệt mức sống của người dân.

Theo kế hoạch, khoảng 32 triệu người dân Nigeria sẽ được tiếp cận điện lưới, 58 triệu người được tiếp cận mạng Internet băng thông rộng, 40 triệu người được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn và 9,5 triệu nông dân sẽ nhận được hỗ trợ về vật tư nông nghiệp để nâng cao năng suất.    

Gói tài chính cũng sẽ hỗ trợ Nigeria triển khai các cải cách nhằm phát triển thị trường vốn, quản lý lĩnh vực số, tạo thuận lợi cho thương mại và tăng cường huy động nguồn thu trong nước.

Theo các quan chức WB, việc tháo gỡ các rào cản mang tính cơ cấu, thúc đẩy đầu tư của khu vực tư nhân bằng các hình thức bảo lãnh và cải cách chính sách sẽ đóng vai trò then chốt trong việc duy trì tăng trưởng kinh tế, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế và giảm nghèo tại Nigeria.

Mạnh Hùng - P/v TTXVN tại Bắc Phi

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.