Ngân hàng Thế giới cảnh báo: Thuế quan cao đe dọa tăng trưởng và cạnh tranh

Theo Xinhua ngày 23/4, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Ajay Banga cảnh báo rằng mức thuế quan cao đang đặt ra những rủi ro nghiêm trọng đối với tăng trưởng kinh tế và năng lực cạnh tranh toàn cầu.
Chú thích ảnh
Chủ tịch WB Ajay Banga phát biểu tại một sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị mùa Xuân 2025 của WB và IMF ở Washington, Mỹ ngày 22/4/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại một sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị mùa xuân năm 2025 của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tổ chức tại Washington (Mỹ) ngày 22/4, ông Banga kêu gọi các quốc gia đẩy mạnh tiến trình tự do hóa thương mại ở quy mô toàn diện, nhằm giảm chi phí giao thương và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.

Ông Banga cho biết, trong 10 năm qua, thế giới chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng các hiệp định thương mại song phương và khu vực, tiêu biểu là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Những hiệp định này đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc thương mại quốc tế và thúc đẩy liên kết kinh tế giữa các nước.

Chủ tịch WB cũng nhấn mạnh tiềm năng to lớn của thương mại nội khối giữa các nền kinh tế đang phát triển, vốn đang tăng trưởng nhanh chóng và chiếm gần một nửa lượng xuất khẩu của các quốc gia này. Ông cho rằng việc tăng cường kết nối khu vực thông qua việc cải thiện quy trình biên giới, giảm chi phí thương mại và đơn giản hóa quy tắc xuất xứ có thể thúc đẩy tăng trưởng ổn định, bền vững và đa dạng hơn.

Tuy nhiên, ông Banga lưu ý rằng nhiều nền kinh tế đang phát triển hiện vẫn áp dụng thuế quan cao đối với các mặt hàng nhập khẩu chủ chốt, trung bình cao hơn vài điểm phần trăm so với các nước phát triển. Thực trạng này có nguy cơ dẫn đến các phản ứng thuế quan đối ứng và làm suy giảm khả năng cạnh tranh toàn cầu.

“Việc tự do hóa thương mại trên diện rộng, không chỉ giới hạn trong các đối tác ưu tiên, sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường”, ông Banga khẳng định. Ông cũng dẫn chứng các bằng chứng lịch sử cho thấy những nền kinh tế có độ mở cao thường đạt tốc độ tăng trưởng nhanh hơn và có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc tài chính.

Trước bối cảnh môi trường kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động và bất ổn, Chủ tịch WB kêu gọi các quốc gia tích cực tham gia đối thoại và đàm phán để xử lý các thách thức thương mại hiện nay, hướng đến một hệ thống thương mại toàn cầu công bằng, hiệu quả và bền vững hơn.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.