Ngân hàng Thế giới ước tính cần hàng trăm tỷ USD để tái thiết Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, nghiên cứu mới đây của Ngân hàng Thế giới (WB), Liên hợp quốc, Ủy ban châu Âu và Chính phủ Ukraine ước tính chi phí để tái thiết nền kinh tế Ukraine sau xung đột với Nga đã tăng lên 524 tỷ USD, cao hơn 7% so với ước tính gần đây nhất và gấp gần 3 lần so với mục tiêu kinh tế dự kiến năm 2024.
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát trong xung đột giữa Nga và Ukraine tại Kiev (Ukraine) ngày 20/12/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo nghiên cứu, nhà ở, giao thông vận tải, năng lượng, thương mại và giáo dục là những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong xung đột. Trong thông cáo báo chí chung, các cơ quan trên cho biết nghiên cứu đã ước tính thiệt hại vật chất trực tiếp đối với các tòa nhà, cơ sở hạ tầng, cùng tác động tới đời sống và sinh kế của người dân, cũng như chi phí tái thiết.

Trong khi đó, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho rằng nhu cầu tái thiết của nước này tiếp tục tăng lên do xung đột. Hiện Chính phủ Ukraine đã phân bổ 7,37 tỷ USD để giải quyết các nhu cầu ưu tiên trong năm 2025, với sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ, song vẫn còn thiếu hụt khoảng 10 tỷ USD.

Nghiên cứu cho thấy khoảng 13% tổng số nhà ở của Ukraine đã bị hư hại hoặc phá hủy, ảnh hưởng đến hơn 2,5 triệu hộ gia đình. Do đó, lĩnh vực nhà ở chiếm khoảng 84 tỷ USD trong tổng nhu cầu dài hạn, tiếp đó là giao thông với gần 78 tỷ USD, năng lượng và khai mỏ là 68 tỷ USD, thương mại và công nghiệp với hơn 64 tỷ USD, trong khi nông nghiệp là hơn 55 tỷ USD. Riêng chi phí dọn dẹp đống đổ nát ở Ukraine đã chiếm gần 13 tỷ USD. Nghiên cứu đã loại trừ hơn 13 tỷ USD trong 8 lĩnh vực mà Ukraine đã đáp ứng được, với sự hỗ trợ từ các đối tác và lĩnh vực tư nhân.

Cùng ngày, truyền thông châu Âu dẫn lời Phó Chủ tịch Uỷ ban châu Âu phụ trách chiến lược công nghiệp và thịnh vượng, ông Stéphane Sejourné, tuyên bố các nước Liên minh châu Âu (EU) đang thảo luận thỏa thuận riêng với Kiev về khai thác khoáng sản và kim loại đất hiếm của Ukraine.

Theo tờ Le Figaro, ông Stéphane Sejourné tuyên bố sau một hội nghị tại Kiev ngày 24/2 với sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Theo đó, có 21 trong số 30 loại khoáng sản quan trọng mà châu Âu cần được Ukraine cung cấp trong khuôn khổ quan hệ đối tác cùng có lợi.

Cùng ngày, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cũng tuyên bố nước này cùng Pháp, Anh và Đức, mong muốn tiếp cận nguồn tài nguyên thiên nhiên của Ukraine.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nêu rõ EU sẽ không yêu cầu các nguồn khoáng sản từ Ukraine để đổi lấy sự hỗ trợ cho quốc gia này. Theo ông Costa, EU là nhà tài trợ chính cho Ukraine trong 3 năm qua. Sự hỗ trợ đó là dành cho Ukraine, người dân nước này và an ninh châu Âu. EU sẽ không tìm cách tiếp cận tài nguyên khoáng sản của Ukraine để đổi lấy sự ủng hộ dành cho Kiev.

Ngọc Biên - Ngọc Long (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.