Nga giao trực thăng Mi-171 động cơ nâng cấp đầu tiên cho Trung Quốc

Tập đoàn trực thăng Russian Helicopters đã chuyển giao chiếc trực thăng Mi-171 sử dụng động cơ VK-2500 nâng cấp đầu tiên cho Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Trực thăng Mi-171. Ảnh: TASS

Trả lời phóng viên TASS tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc, người phát ngôn tập đoàn chế tạo trực thăng hàng đầu của Nga cho biết số lượng đơn đặt hàng Mi-171 với động cơ có khả năng hoạt động tốt ở độ cao lớn này đã lên đến 12 chiếc. 

“Chiếc trực thăng Mi-171 đầu tiên lắp động cơ VK-2500 đã bàn giao cho một khách hàng Trung Quốc. Còn 12 hợp đồng cung cấp cho phía Trung Quốc khác đã được ký kết và triển khai”, người phát ngôn của Russian Helicopters cho biết. 

Tháng 12/2018, trực thăng Mi-171 gắn động cơ cánh quạt VK-2500 đã bay thử tại vùng núi cao ở thành phố Lệ Giang, Trung Quốc. Chiếc trực thăng hoàn thành nhiệm vụ chở 3 tấn nước và trút xuống một đám cháy từ độ cao 3.300 mét – điều các trực thăng cùng loại chưa từng thực hiện được.

Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc đã cấp chứng nhận quốc gia cho Mi-171 động cơ VK-2500 hồi đầu năm nay, cho phép Nga xuất khẩu trực thăng sang Trung Quốc. Russian Helicopters cũng hy vọng quá trình cấp giấy chứng nhận trực thăng Mi-171A2 tại Trung Quốc sẽ được hoàn thành trước năm 2020.

Mi-171A2 là bản nâng cấp mới nhất của dòng trực thăng Mi-8/17/171. Nó được trang bị động cơ VK-2500PS-03 với hệ thống điều khiển kỹ thuật số, rotor đuôi hình chữ X, rotor chính với cánh quạt làm từ vật liệu composite, cải thiện cấu hình khí động học để nâng cao hiệu suất. Mi-171A2 có khả năng hoạt động hiệu quả cả ban ngày lẫn ban đêm, tại vùng núi hiểm trở, trong điều kiện thời tiết ẩm ướt, hay bất kể nhiệt độ cao hay thấp.  

Trung Quốc là đối tác chiến lược quan trọng nhất của Nga trong ngành xuất khẩu trực thăng. “Gần 350 chiếc do tập đoàn Trực thăng Nga sản xuất đang được sử dụng tại Trung Quốc và chúng tôi dự tính mở rộng hợp tác hơn nữa”, phát ngôn viên Russian Helicopters nói.  

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hình ảnh quan sát do hệ thống vệ tinh của Planet Labs cung cấp. Ảnh: Wikimedia Commons

Đức đầu tư tăng cường năng lực tình báo không gian

Nhà máy mới của Planet Labs tại Berlin có thể sản xuất tới 60 vệ tinh quang học mỗi năm, trong bối cảnh Đức dự kiến chi 35 tỷ euro đến năm 2030 để phát triển các hệ thống liên lạc và quan sát bằng vệ tinh.

Tổ hợp tên lửa hạt trên mặt đất Topol-M. Ảnh: Sputnik

Điện Kremlin nêu khả năng Litva trở thành mục tiêu của vũ khí hạt nhân Nga

Trong khi các nghị sĩ Litva đã ủng hộ sửa đổi hiến pháp nhằm dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí hạt nhân, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cảnh báo rằng Litva có thể trở thành mục tiêu của vũ khí hạt nhân Nga nếu nước này cho phép triển khai vũ khí hạt nhân của nước ngoài trên lãnh thổ của mình.