Zimbabwe kêu gọi hỗ trợ tài chính khẩn cấp để ngăn chặn dịch tả đang bùng phát

Ngày 19/9, Bộ trưởng Tài chính Zimbabwe Mthuli Ncube cho biết chính phủ nước này đang kêu gọi các cá nhân và công ty tư nhân trợ giúp 35 triệu USD nhằm ngăn chặn dịch tả đang bùng phát tại quốc gia miền Nam châu Phi này khiến 31 người thiệt mạng và hơn 6.500 người bị nhiễm bệnh.
Chú thích ảnh
Bệnh nhân nhiễm dịch tả điều trị tại bệnh viện ở Harare ngày 13/9. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại miền Nam châu Phi, trước đó, chính phủ của Tổng thống Emmerson Mnangagwa đã kêu gọi được khoản tài trợ trị giá 29 triệu USD từ các công ty tư nhân và các cơ quan viện trợ nước ngoài.

Chính phủ Zimbabwe đặt mục tiêu quyên góp được 64,1 triệu USD để phục vụ tiêm vaccine, cung cấp thuốc men, nước sạch và nâng cấp hệ thống thoát nước vốn đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Bộ trưởng Ncube nêu rõ Chính phủ Zimbabwe kêu gọi các doanh nghiệp tư nhân, các đối tác phát triển, các cá nhân, bao gồm cả cộng đồng người Zimbabwe ở nước ngoài hỗ trợ tài chính và phi tài chính để đối phó với dịch tả nghiêm trọng nhất trong 10 năm qua.

Ngày 19/9, trong chuyến thị sát thị trấn Glen View ở thủ đô Harare, trung tâm vùng dịch, Tổng thống Mnangagwa cho biết chính phủ sẽ giúp Hội đồng thành phố Harare, hiện đang do phe đối lập kiểm soát, thay thế hệ thống thoát nước thải đã bị xuống cấp.

Trước đó, cảnh sát Zimbabwe ra lệnh nghiêm cấm người bán hàng rong trên các đường phố của thủ đô Harare nhằm hạn chế nguồn lây lan dịch tả.

Đình Lượng (TTXVN)

Dành cho bạn

Rút ngắn thời gian cứu người ngay từ cộng đồng

Rút ngắn thời gian cứu người ngay từ cộng đồng

Quảng Trị đặt mục tiêu rút ngắn thời gian tiếp cận người bệnh, tăng khả năng được cấp cứu kịp thời ngay từ cộng đồng; trong đó phấn đấu điều động xe cấp cứu không quá 5 phút sau khi có quyết định đối với các trường hợp nguy kịch.

Xét nghiệm di truyền xác định loại khối u não trong chưa đầy 2 giờ

Xét nghiệm di truyền xác định loại khối u não trong chưa đầy 2 giờ

Các nhà khoa học Anh đã phát triển một phương pháp xét nghiệm di truyền nhanh đối với khối u não, có khả năng xác định chính xác loại khối u trong chưa đầy 2 giờ đồng hồ. Bước tiến này được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian chờ đợi kết quả, qua đó giúp bệnh nhân sớm được điều trị phù hợp.

Tình trạng kháng thuốc và bài toán ứng phó đại dịch

Tình trạng kháng thuốc và bài toán ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, tình trạng kháng thuốc kháng vi sinh vật đang trở thành phép thử thực tế đối với năng lực sẵn sàng ứng phó với đại dịch của châu lục này, khi các bệnh nhiễm trùng quen thuộc ngày càng không đáp ứng với điều trị.