Xung quanh khả năng Hải quân Mỹ sắp trở lại Biển Đông

Ngày 20/11, một sĩ quan hải quân Mỹ cho biết Hải quân nước này sẽ thực hiện một chuyến tuần tra nữa trong khu vực 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) mà Trung Quốc bồi đắp trái phép tại Biển Đông. Chuyến tuần tra này dự kiến diễn ra trong tháng 12 tới.
Xung quanh khả năng Hải quân Mỹ sắp trở lại Biển Đông ảnh 1

Tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường USS Lassen của Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tháng 10/2015, tàu khu trục USS Lassen của Mỹ mang tên lửa dẫn đường đã tuần tra áp sát các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông. Động thái này của Mỹ nhằm khẳng định quyền tự do lưu thông hàng hải trong vùng biển quốc tế và phủ nhận tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với các đảo mà Bắc Kinh chiếm giữ và bồi đắp trái phép. Hành động của Mỹ đã khiến Bắc Kinh nổi giận, tuy ở mức độ khá kiềm chế.
Trong tháng 11/2015, một quan chức khác của hải quân Mỹ đã thông báo dự kiến sẽ có 2 hoặc nhiều chuyến tuần tra của Mỹ trong vùng Biển Đông. Tuần trước, Mỹ đã đưa hai máy bay ném bom chiến lược B-52 bay vào vùng gần với các đảo nhân tạo do Trung Quốc chiếm giữ. 
Động thái này diễn ra ngay trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới châu Á- Thái Bình Dương để tham dự các hội nghị quan trọng. Ngày 20/11, Tổng thống Obama đã tuyên bố tranh chấp chủ quyền Biển Đông sẽ phải là chủ đề trọng yếu trong các cuộc họp thượng đỉnh diễn ra tại Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia, dịp cuối tuần.
Trong cuộc họp với Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Scott Swift, tại Bắc Kinh, ông Ngô Thắng Lợi nói: "Nếu Mỹ lặp lại các hành động khiêu khích bất chấp phản đối của Bắc Kinh, chúng tôi có khả năng bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia".
Trong khi đó bên lề hội nghị APEC, tại cuộc gặp Tổng thống Obama tại Manila ngày 19/11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết Tokyo đang xem xét khả năng đưa Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tuần tra trong vùng Biển Đông để bảo đảm an ninh hàng hải quốc tế. Đài RFI cho biết Nhật Bản và đồng minh Mỹ đã từng tiến hành tập trận chung ở Biển Đông, nhưng chưa bao giờ hoạt động chung ở sát các đảo mà Bắc Kinh khẳng định chủ quyền.
Tuy nhiên, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 20/11 khẳng định với báo giới ở Tokyo rằng tuyên bố của Thủ tướng Abe không có nghĩa là có thay đổi trong chính sách của Tokyo và Nhật Bản hiện chưa có kế hoạch tham gia vào các chiến dịch của tuần tra của Mỹ ở Biển Đông nhằm bảo đảm tự do hàng hải ở vùng này.
TTK (Businessinsider)

Dành cho bạn

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc gặp ở New Delhi ngày 12/9/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

BRICS trước thách thức mới: Khi không gian đồng thuận ngày càng thu hẹp

Từ cái bắt tay kéo dài 20 giây giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến bản tuyên bố chung dài 140 đoạn, Hội nghị Thượng đỉnh BRICS cho thấy sức mạnh quy tụ của một tập hợp đa dạng, song cũng phơi bày những giới hạn của sự đồng thuận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc gặp năm 2017. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Kinh nghiệm tham chiếu cho Việt Nam thực hiện Nghị quyết 57: Khi rủi ro từ AI được đặt lên bàn nghị sự Mỹ-Trung

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang chuyển từ một mặt trận cạnh tranh công nghệ thành vấn đề an ninh chiến lược trong quan hệ Mỹ-Trung. Diễn biến này cũng đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW: thúc đẩy làm chủ công nghệ phải đi cùng bảo đảm an toàn, an ninh mạng và an ninh dữ liệu.