Ngoại trưởng ASEAN kêu gọi các bên kiềm chế ở Biển Đông

Ngày 20/11, tại Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị- An ninh ASEAN (APSC) lần thứ 13 diễn ra ở thủ đô Kuala Lumpur, các Bộ trưởng ngoại giao ASEAN một lần nữa kêu gọi tất cả các bên kiềm chế ở Biển Đông.
Ngoại trưởng ASEAN kêu gọi các bên kiềm chế ở Biển Đông ảnh 1

Ngoại trưởng Malaysia Datuk Seri Anifah Aman.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Malaysia Datuk Seri Anifah Aman – người chủ trì Hội nghị APSC, cho biết các bộ trưởng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định, cũng như tự do hàng hải ở Biển Đông.

Các Bộ trưởng tiếp tục quan ngại sâu sắc và hối thúc tất cả các bên kiềm chế, tăng cường thực thi đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử ở Biển Đông (DOC), cũng như khẩn trương thiết lập bộ quy tắc ứng xử hiệu quả.

Liên quan đến vấn đề chống khủng bố, Ngoại trưởng Malaysia kêu gọi cần duy trì “tính cương quyết và thận trọng” trong cuộc chiến chống khủng bố. Trước đó, trong bài phát biểu tại hội nghị, ông Anifah bày tỏ chia buồn với các gia đình nạn nhân trong loạt vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris hôm 13/11 làm 129 người thiệt mạng và hơn 350 người bị thương.

Nhắc lại vụ một công dân Malaysia bị các phiến quân Abu Sayyaf sát hại sau khi bị giam giữ nhiều tháng ở miền Nam Philippines, Ngoại trưởng Anifah khẳng định nước này cũng không hề khoan nhượng trước các hành động bạo lực, đồng thời nói rằng vụ việc cho thấy rõ sự hiện diện đáng lo ngại của khủng bố trong khu vực.

Ngoại trưởng Malaysia lên án mọi hành vi khủng bố, dù ở Paris, Beirut (Liban) hay bất kỳ nơi nào trên thế giới, đều là hèn nhát và nên bị lên án kịch liệt.

APSC là một trong 3 trụ cột của Cộng đồng ASEAN dự kiến được thành lập vào cuối năm nay, với hai trụ cột còn lại là Cộng đồng kinh tế ASEAN và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN.

Theo ông Anifah, những nỗ lực thực hiện phương châm hành động theo Kế hoạch chi tiết APSC đang có tiến bộ đáng kể và gần như hoàn thiện.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Hội nhập quốc tế để gia tăng sức mạnh quốc gia

Hội nhập quốc tế để gia tăng sức mạnh quốc gia

Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính đồng bộ, toàn diện, sâu rộng của hội nhập quốc tế; chuyển mạnh từ tư duy tham gia sang chủ động đóng góp, xây dựng và định hình các khuôn khổ hợp tác, tranh thủ tối đa nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài để nâng cao nội lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia.