Mỹ thiệt hại 16.000 tỷ USD do nạn bất bình đẳng chủng tộc

Bất bình đẳng chủng tộc có hại cho nước Mỹ theo vô số cách khác nhau, không ít trong số đó khó mà có thể tính toán trực tiếp.

Nhưng trong một nghiên cứu gần đây, Tập đoàn tài chính Citi đã đưa ra một con số cụ thể đối với ít nhất một khía cạnh của vấn nạn này. Nghiên cứu phát hiện 16.000 tỷ USD đã bị xóa sổ khỏi GDP của Mỹ trong hai thập kỷ qua do tình trạng phân biệt chủng tộc .

Chú thích ảnh
Tuần hành phản đối nạn phân biệt chủng tộc cũng như tình trạng đối xử bất công của cảnh sát đối với người da màu tại Washington DC., ngày 28/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Nghiên cứu của City dựa trên việc phân tích các yếu tố như tiền lương, giáo dục, nhà ở, cũng như khả năng tiếp cận vốn của các doanh nhân da màu.

Raymond McGuire, Phó chủ tịch Citigroup đồng thời là một trong những tác giả của báo cáo nói trên cho biết: “Bất bình đẳng chủng tộc luôn có giá rất đắt, một cái giá mà người ta cho rằng chỉ một vài nhóm thiểu số phải trả. Nhưng báo cáo này đã nhấn mạnh một điểm quan trọng đó là chi phí đó đánh vào tất cả chúng ta. Đặc biệt là ở Mỹ, chi phí đó có tác động thực sự và hữu hình đến sản lượng kinh tế”.

Phần lớn trong số khoản thiệt hại 16.000 tỷ USD là do số lượng các doanh nhân da màu được tiếp cận với các khoản vay còn hạn chế. Citi ước tính việc này gây thiệt hại cho kinh tế Mỹ 13.000 tỷ USD về doanh thu doanh nghiệp và 6,1 triệu việc làm mới mỗi năm. Ngoài ra, những người Mỹ gốc Phi còn bị mất khoản thu nhập tổng cộng 2.700 tỷ USD do chênh lệch về lương với người da trắng. Thêm vào đó, việc sinh viên da màu không được tiếp cận giáo dục đại học làm hao hụt khoảng 90-113 tỷ USD trong thu nhập suốt đời của họ. Cuối cùng, sự thiếu bình đẳng trong tiếp cận tín dụng nhà ở đã gây thiệt hại 218 tỷ USD cho nền kinh tế.

Chú thích ảnh
Quang cảnh bên ngoài Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ, ngày 27/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Nghiên cứu cho rằng nếu tình trạng phân biệt chủng tộc được giải quyết tại thời điểm này, 5.000 tỷ USD có thể sẽ được bổ sung vào nền kinh tế Mỹ trong 5 năm tới.

Cùng với nghiên cứu trên, Citi cũng thông báo sẽ đầu tư hơn 1 tỷ USD cho các sáng kiến ​​chiến lược trong 3 năm tới nhằm thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các chủng tộc ở Mỹ.

Chương trình này có tên “Hành động vì Bình đẳng chủng tộc”, sẽ tập trung vào việc tăng cường đầu tư vào các doanh nghiệp thuộc sở hữu của người da màu cũng như thúc đẩy sự phát triển của quyền sở hữu nhà của người da màu.

Giám đốc điều hành Citi, ông Michael Corbat cho biết: Giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo là thách thức quan trọng nhất nước Mỹ phải đối mặt trong việc tạo ra một xã hội công bằng và hòa nhập. Công ty cam kết sử dụng các nguồn lực và ảnh hưởng của mình để “chống lại tác động của phân biệt chủng tộc đối với nền kinh tế Mỹ”.

Danh Chân

Dành cho bạn

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Cách đây đúng 800 năm (1226 - 2026), Hoàng tử Lý Long Tường cùng gia quyến và các hậu duệ triều Lý từ quê hương Kinh Bắc (Bắc Ninh) đã vượt hải trình ngàn dặm tới bán đảo Triều Tiên, chọn vùng đất Cao Ly làm nơi dừng chân định cư. Cột mốc lịch sử ấy đã đặt nền móng cho một mối duyên lành đặc biệt, kết nối hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc qua suốt chiều dài 8 thế kỷ.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chiều 17/10, Quốc hội thảo luận tại tổ, cho ý kiến về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cho ý kiến về dự án Luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, phần lớn doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn. Khoảng trống tài chính chưa được đáp ứng của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn rất lớn, ước tính trước đây là khoảng 21,7 tỷ USD. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây chính là nút thắt "cốt tử".