Khi mưa bão đe dọa cuộc sống của người dân miền Trung, xã nghèo Điền Quang (huyện Bá Thước, Thanh Hóa) cũng đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Sau cơn bão, với sự chung tay của cả hệ thống chính trị, sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, người dân Điền Quang đã nỗ lực tạo dựng lại cơ sở vật chất, vươn lên ổn định cuộc sống.

 

Vượt qua hàng trăm cây số, những đoàn viên, thanh niên, những phóng viên, biên tập viên của báo Tin tức lại thêm xúc động khi tận tay đưa được những phần hỗ trợ đến với bà con khó khăn.

 

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn như vậy, nên sự đồng hành, cùng chung tay mang “hơi ấm” tới cho người dân xã Điền Quang trước khi mùa đông giá rét ập đến của báo Tin tức và các nhà hảo tâm đã khiến lãnh đạo và người dân nơi đây vô cùng xúc động.

 

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Điền Quang Bùi Xuân Thủy chia sẻ: Bà con xã Điền Quang chủ yếu là người dân tộc Mường, sống rải rác ở các bản, có bản cách trung tâm xã hàng chục cây số. Đời sống còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo theo tiêu chí đa chiều chiếm gần 19% lại bị ảnh hưởng nặng nề về người và tài sản của những cơn bão số 7, số 8 năm 2020. Những chương trình xã hội hóa từ cộng đồng như "Đồng hành cùng vùng khó" của báo Tin tức chính là nguồn động viên, giúp đỡ đồng bào vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Những lời nói từ gan ruột của đồng bào vùng khó chính là niềm tin, là mục tiêu của "Đồng hành cùng vùng khó" - tiếp sức cho một chương trình công tác xã hội ý nghĩa được khởi động từ tháng 9/2012 có động lực để kéo dài sức sống đến nay đã gần 10 năm. Sức sống của chương trình thể hiện ở chỗ mỗi một hành trình hỗ trợ người dân vùng khó luôn huy động được sự góp sức của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

 

Bà Ninh Hồng Nga, Tổng biên tập báo Tin tức trao những phần quà ý nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Điền Quang.

 

Với sự chung tay, góp sức của cộng đồng, những món quà nghĩa tình kịp thời đến với những đồng bào ở huyện Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa) ngay sau khi mưa lũ lịch sử năm 2012 cuốn trôi gần trăm ngôi nhà của người dân. Những tấm áo ấm đến với điểm trường Tiểu học và THCS bán trú Xín Chải và trường Tiểu học B, xã Minh Tân (huyện Vị Xuyên, Hà Giang) - nơi có mùa đông lạnh buốt có thời điểm xuống tới 3 độ C...

Vượt qua hàng trăm cây số, những đoàn viên, thanh niên, những phóng viên, biên tập viên của báo Tin tức lại thêm xúc động khi tận tay đưa được những phần hỗ trợ đến với bà con khó khăn. Dù là tại các địa bàn miền núi, hải đảo, đoàn công tác "Đồng hành cùng vùng khó" vẫn sẵn sàng tiến bước. Những ánh mắt háo hức của con trẻ, nụ cười của các cụ cao niên hay cái bắt tay của các đồng bào dân tộc đã cho thấy những gì "Đồng hành cùng vùng khó" làm được đã là những sẻ chia rất kịp thời.

 

Sau 8 năm triển khai (từ năm 2012), chương trình “Đồng hành cùng vùng khó” của báo Tin tức đã trao gửi những phần quà nghĩa tình tới đồng bào khó khăn khắp cả nước.

 

Tổng kết về hành trình 8 năm của "Đồng hành cùng vùng khó", Tổng Biên tập báo Tin tức Ninh Hồng Nga chia sẻ: Trên dải đất hình chữ S, nơi nào gặp khó, nơi ấy có những tấm lòng nghĩa tình tìm đến. Thường xuyên và liên tục, công tác xã hội luôn được báo Tin tức duy trì thông qua chương trình “Đồng hành cùng vùng khó” và nhiều các hoạt động khác với tinh thần sẻ chia, giúp đỡ đồng bào vùng khó khăn. Có sự ủng hộ của các cấp, các ngành, của cộng đồng và xã hội, báo Tin tức - TTXVN nguyện là người thực hiện và cũng là cầu nối đưa những ủng hộ nhiệt thành của các đơn vị tài trợ tới với những vùng miền khó khăn trên cả nước”.

Chương trình “Đồng hành cùng vùng khó” của báo Tin tức đã “đặt chân” tới các tỉnh, thành như Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Cao Bằng, Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Hà Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh... với sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà tài trợ, để mang “hơi ấm tình người” đến với đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa.

 

 

Cuối năm 2020, tin vui đến với những người làm báo của báo Tin tức khi tờ báo chính trị - xã hội hàng đầu của TTXVN, kênh thông tin của Chính phủ do TTXVN phát hành được vinh danh nhận Giải thưởng Môi trường Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức trao tặng. Đây là giải thưởng cao quý được trao cho các tổ chức, cá nhân có đóng góp lớn vào sự nghiệp bảo vệ môi trường của Tổ quốc.

Trong những năm qua, báo Tin  tức đã tiếp cận những vấn đề còn tồn tại từ hiện thực cuộc sống như tình trạng tàn phá rừng vẫn tái diễn, tình trạng ô nhiễm môi trường biển, tình trạng khai thác khoáng sản đến cạn kiệt, vấn nạn rác thải nhựa, các hệ lụy từ ô nhiễm môi trường sống, ô nhiễm nguồn nước cho đến công tác thực thi Luật Bảo vệ môi trường, chưa có một đề tài về môi trường nào nằm ngoài nỗ lực phản ánh của những người làm báo. Với sự tích cực vào cuộc, chỉ trong 2 năm tính từ tháng 1/2017 đến tháng 3/2019, báo Tin tức đã đăng tải gần 2.000 tin, bài, ảnh, video clip về đề tài môi trường trên các sản phẩm thông tin của Báo như: báo Tin tức điện tử (baotintuc.vn), báo Tuần Tin tức và chuyên đề Dân tộc Thiểu số và miền núi.

 

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam cho báo Tin tức (TTXVN).

 

Những nội dung tuyên truyền về bảo vệ môi trường đăng thường xuyên trên các ấn phẩm của báo Tin tức, được lồng ghép vào các chuyên mục, từ Thời sự hàng ngày tới Vấn đề quan tâm, Kinh tế, Xã hội, Văn hóa, Giáo dục, Sức khỏe, Quốc tế… và các chuyên đề chuyên sâu. Sự xuất hiện của các thông tin về môi trường trên các sản phẩm thông tin của báo Tin tức rất đa dạng, từ thể loại tin, ảnh, clip…  tới các bài chuyên sâu trên các lĩnh vực, các bài bình luận, phóng sự và đồ họa Infographic, bài báo đa phương tiện Mega Story… giúp người đọc nắm bắt các thông tin thời sự tức thì cũng như những kiến giải khoa học, những vấn đề vĩ mô chuyên sâu và lâu dài.

 

 

Từ đây, các thông tin về bảo vệ môi trường đăng tải trên các ấn phẩm của báo Tin tức - TTXVN có tác động lớn tới nhận thức của đông đảo cán bộ, người dân, giúp người dân nắm được tình hình thực tế về môi trường trong nước, thế giới, ý thức được trách nhiệm cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường.

Tâm huyết với các vấn đề môi trường của đất nước và cả những nỗ lực không ngừng của những người làm báo đã được ghi nhận. Báo Tin tức đã vượt qua 230 hồ sơ đăng ký tham gia của 166 tổ chức, 63 cá nhân và 1 cộng đồng trong 6 lĩnh vực của Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2020, vinh dự là một trong 22 tập thể được vinh danh, và là một trong số hiếm hoi các cơ quan báo chí được nhận giải thưởng cao quý này cho những đóng góp xuất sắc trong hoạt động thông tin về đề tài môi trường Việt Nam các năm qua.

 

 

Tiếp nối tinh thần vì cộng đồng, cho xã hội vào mỗi chương trình hoạt động, Chi hội Nhà báo và Đoàn Thanh niên báo Tin tức hàng năm đều hướng đến các công tác thiện nguyện, tri ân công lao của các thương binh, liệt sĩ.

 

Đại diện Công đoàn và Đoàn thanh niên báo Tin Tức trao quà cho thương binh 4/4 Nguyễn Đức Lâm nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

 

Năm 2020, Chi hội Nhà báo và Đoàn Thanh niên báo Tin tức đã cùng quyên góp, trao 2 phần quà cùng tiền mặt cho gia đình thương binh 4/4 Nguyễn Đức Lâm và gia đình bà Đặng Thị Ngọc Oánh (vợ liệt sĩ) cô đơn tại phường Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội).

Ngay sau khi mưa lũ lịch sử gây thiệt hại lớn tại miền Trung, các Đoàn viên báo Tin tức kết hợp cùng cơ quan TTXVN tại Quảng Bình lại đến với các em nhỏ vùng lũ Quảng Bình với những cuốn sách, quyển vở mới để phần nào bù đắp cho những khó khăn của các em.

 

Tiếp nối chuỗi hoạt động thiện nguyện, Công đoàn báo Tin tức phối hợp cùng Chi đoàn thanh niên của báo đã tổ chức chương trình từ thiện tại mái ấm Thánh Tâm thuộc giáo xứ Xuy Xá, huyện Mỹ Đức (Hà Nội).

 

Trở về sau chuyến đi "Đồng hành cùng vùng khó” đến với người dân khó khăn xã Điền Quang (huyện Bá Thước, Thanh Hóa), Đoàn viên Đinh Hà Linh xúc động: “Hình ảnh hằn sâu trong tâm trí tôi là nụ cười và ánh mắt cảm kích của phụ nữ huyện miền núi này khi tận tay nhận các phần quà thiết thực. Trên đường ra về, họ phấn khởi trò chuyện, những phần quà nhỏ này dường như đã tạo động lực khích lệ tinh thần họ sau những khó khăn phải đối mặt. Chứng kiến hình ảnh này khiến tôi cảm nhận được bản thân cần phải cố gắng hơn nữa để trong thời gian tới có thể góp thêm sức hỗ trợ, đến với những vùng khó khăn và chia sẻ với các mảnh đời đặc biệt.”

 

Đặc biệt, trong năm 2020, trước tình hình khúc ruột miền Trung bị bão lũ hoành hành, gây thiệt hại nặng nề; báo Tin tức đã phối hợp với Ngân hành Sài Gòn- Hà Nội (SHB) cùng các đối tác tổ  chức nhiều chuyến trao quà, hỗ trợ kinh phí lên đến hàng tỷ đồng đến các vùng khó khăn, kịp thời giúp các vùng bị thiệt hại nặng khôi phục, xây dựng, tu sửa lại trường học; giúp các gia đình chiến sỹ. người dân bị thiệt hại có thêm kinh phí trang trải trong lúc khó khăn hoạn nạn...

Mỗi năm, cùng với hành trình tác nghiệp, những người làm báo Tin tức nhiều thế hệ lại say mê với những hoạt động mang đậm nghĩa tình cộng đồng như vậy. Thành quả manh về là những ánh mắt vui, những nụ cười, những cái nắm tay và bồi đắp tinh thần tương thân, tương ái; là những vấn đề xã hội được quan tâm, cải thiện. Cùng nhau, chúng tôi đã và đang truyền đi thông điệp về tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chia sẻ suy nghĩ và hành động thiết thực để cùng nắm tay nhau vượt qua thử thách trước mắt, hướng đến kết quả, giá trị tốt đẹp của cuộc sống.

 

 

Bài: Lê Sơn
Ảnh: TTXVN, Nhóm PV Báo Tin tức
Trình bày: Tuệ Thy

10/02/2021 09:00