LG giảm 1/2 lượng phát thải khí carbon vào năm 2030

Tập đoàn điện tử LG của Hàn Quốc ngày 20/5 thông báo sẽ giảm 1/2 lượng khí thải carbon vào năm 2030 so với năm 2017, thông qua việc tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo và hệ thống quản lý năng lượng, đồng thời nêu rõ mục tiêu của tập đoàn là tiến tới giảm lượng khí phát thải carbon xuống bằng 0 thông qua việc giảm lượng khí CO2 phát thải và tăng việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.
Chú thích ảnh
Gian hàng của LG tại Hội nghị di động thế giới ở Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 25/2/2019. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Để đạt mục tiêu này, LG lên kế hoạch cắt giảm lượng phát thải khí carbon từ 1,9 triệu tấn trong năm 2017 xuống còn 960.000 tấn trong năm 2030 thông qua việc sử dụng các hệ thống quản lý năng lượng và mở rộng việc sử dụng năng lượng Mặt trời tại các nhà máy và văn phòng. Bên cạnh đó, LG còn có kế hoạch đẩy mạnh việc tham gia cơ chế phát triển sạch (CDM), do Liên hợp quốc (LHQ) dẫn dầu, cho phép trao đổi hạn ngạch khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính trong các dự án năng lượng ở các nước đang phát triển.

LG cho biết đã giành được hạn ngạch 340.000 tấn carbon thông qua các dự án CDM trong khoảng thời gian từ năm 2015-2018 theo Công ước khung của LHQ về Biến đổi khí hậu. LG khẳng định mục tiêu giảm lượng phát thải khí carbon của tập đoàn phù hợp với kế hoạch của Hàn Quốc cắt giảm lượng CO2, tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, như năng lượng Mặt trời và điện phong. 

Năm 2016, Chính phủ Hàn Quốc đã đặt mục tiêu giảm 37% lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính từ mức thông thường vào năm 2030. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Seoul đang tăng cường giám sát lượng khí CO2 phát thải sau khi các công ty hóa chất trong đó có LG Chem và Tập đoàn hóa chất Hanwha đang bị điều tra về khí phát thải gây ô nhiễm không khí.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Lần đầu tiên vận hành bộ xử lý lượng tử trong không gian

Lần đầu tiên vận hành bộ xử lý lượng tử trong không gian

Nhóm nhà khoa học thuộc Đại học Vienna (Áo) lần đầu tiên vận hành thành công bộ xử lý lượng tử trong vũ trụ. Thí nghiệm mang tính bước ngoặt này mở ra triển vọng xử lý dữ liệu do các vệ tinh thu thập trực tiếp trên quỹ đạo trước khi truyền về Trái Đất.

Để công nghệ sinh học tạo hiệu quả trong sản xuất xanh

Để công nghệ sinh học tạo hiệu quả trong sản xuất xanh

Công nghệ sinh học mở ra khả năng phục hồi đất, phòng bệnh thủy sản và tận dụng phụ phẩm. Tuy nhiên, từ kết quả thử nghiệm đến ứng dụng rộng rãi còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Với TP Hồ Chí Minh, yêu cầu đặt ra là gắn nghiên cứu với điều kiện sản xuất và thị trường.