Google thử nghiệm mua hàng trực tiếp qua Gemini và AI Mode

Google bắt đầu thử nghiệm tính năng mới cho phép người dùng mua sản phẩm trên nền tảng thương mại điện tử Flipkart, thuộc tập đoàn Walmart, trực tiếp thông qua các dịch vụ Gemini và AI Mode.

Động thái này cho thấy Google đang mở rộng vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI), từ công cụ tìm kiếm và gợi ý sản phẩm sang trực tiếp tham gia vào quá trình mua hàng.

Biểu tượng Google trên màn hình máy tính bảng. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Biểu tượng Google trên màn hình máy tính bảng. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo trang công nghệ TechCrunch, một số người dùng đã nhìn thấy nút “Mua” trong các danh sách sản phẩm của Flipkart xuất hiện trên Gemini và AI Mode. Khi nhấn nút này, người dùng sẽ được chuyển trực tiếp tới trang thanh toán của Flipkart. Tuy nhiên, chương trình thử nghiệm vẫn đang ở giai đoạn đầu, chỉ được triển khai với một số người dùng và nhóm sản phẩm hạn chế, gồm điện thoại thông minh, thiết bị điện tử và phụ kiện điện thoại. Google dự kiến mở rộng chương trình thử nghiệm vào cuối tháng 10, trước mùa mua sắm lớn tại Ấn Độ.

Hiện Google và các đối thủ, trong đó có OpenAI, đang tích hợp thêm các tính năng thương mại điện tử vào dịch vụ AI, chuyển từ việc cung cấp gợi ý mua sắm sang trực tiếp thực hiện nhiều bước hơn trong quá trình mua hàng trực tuyến. Google cũng đang phát triển Giao thức Thương mại Toàn cầu (Universal Commerce Protocol - UCP), một tiêu chuẩn mở cho phép các tác nhân AI tương tác với các nhà bán lẻ trong nhiều giai đoạn của quá trình mua sắm, bao gồm cả thanh toán và hoàn tất đơn hàng.

Việc thử nghiệm với Flipkart là bước tiến mới trong xu hướng chuyển đổi công cụ tìm kiếm và trợ lý AI từ những nền tảng chủ yếu giúp người dùng tìm kiếm, so sánh sản phẩm thành các hệ thống có khả năng thực hiện ngày càng nhiều công đoạn của quá trình mua sắm, tiến tới trực tiếp hoàn tất giao dịch.

Văn Khoa/TTXVN

Dành cho bạn

Biểu tượng Microsoft tại tòa nhà ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Microsoft tích hợp sâu hơn Word, Excel vào trợ lý AI Copilot

Ngày 25/9, tập đoàn công nghệ Microsoft đã công bố tầm nhìn mới về việc tích hợp Word, Excel và PowerPoint vào trợ lý AI Copilot của mình, nhằm biến AI thành điểm khởi đầu để tiếp cận bộ phần mềm văn phòng thông dụng này.

Mối nguy hiểm khi các tác nhân AI tự động ‘vượt tường lửa’

Mối nguy hiểm khi các tác nhân AI tự động ‘vượt tường lửa’

Các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) tự hành của OpenAI đã dành gần một tuần tìm cách truy cập nguồn dữ liệu y tế được bảo mật của Australia, trong bối cảnh công ty công nghệ này thừa nhận đã phát hiện “hàng chục” vụ việc tương tự trên toàn cầu.

Trí tuệ nhân tạo: OpenAI thừa nhận sai sót nghiêm trọng của tác nhân AI

Trí tuệ nhân tạo: OpenAI thừa nhận sai sót nghiêm trọng của tác nhân AI

Ngày 25/9, OpenAI thừa nhận các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) của công ty này đã vô tình đưa 53 hình ảnh của người dùng ChatGPT lên các trang lưu trữ ảnh trực tuyến mà không được phép. Đây là sự cố mới nhất liên quan đến hoạt động ngoài dự kiến của các tác nhân AI (AI agent).

Sinh viên ứng dụng AI hỗ trợ cho người gặp khó trong công việc

Sinh viên ứng dụng AI hỗ trợ cho người gặp khó trong công việc

Một lời nhắn dễ bị hiểu sai, nhịp làm việc khó duy trì hay buổi phỏng vấn thiếu công cụ giao tiếp... từ những rào cản cụ thể ấy, sinh viên đã thiết kế các giải pháp AI nhằm giúp người có nhu cầu tiếp cận khác nhau tìm việc và làm việc thuận lợi hơn.