LG chuyển dây chuyền sản xuất điện thoại thông minh đến Việt Nam

Công ty sản xuất hàng điện tử LG (Hàn Quốc) đã chính thức tuyên bố về việc dừng sản xuất điện thoại thông minh tại Hàn Quốc và chuyển dây chuyền sản xuất sang Việt Nam.
Chú thích ảnh
LG chuyển dây chuyền sản xuất smartphone đến Việt Nam. Ảnh: Yonhap

Giới doanh nghiệp Hàn Quốc ngày 24/4 cho biết LG đã quyết định chuyển dây chuyền sản xuất điện thoại thông minh ở thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi đến "cụm nhà máy LG" ở thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Nhân lực ở nhà máy Pyeongtaek sẽ được tái bố trí vào nhà máy sản xuất điện tử gia dụng của LG. 

LG cho biết đây là một chiến lược nhằm đối phó với tình hình đình trệ trên thị trường điện thoại thông minh toàn cầu, cải thiện lợi nhuận ở lĩnh vực kinh doanh điện thoại thông minh của LG và giúp nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu. 

Hiện nay, LG sản xuất điện thoại thông minh ở 4 nơi là Pyeongtaek, Việt Nam, Brazil và Trung Quốc. Nhà máy ở Pyeongtaek chủ yếu sản xuất các dòng điện thoại cao cấp, với 1.400 nhân viên, công suất 5 triệu sản phẩm/năm, chiếm 10-20% sản lượng điện thoại thông minh xuất xưởng của LG. Nhà máy điện thoại thông minh ở Hải Phòng được LG hoàn công vào năm 2014. Với sự điều chỉnh lần này, công suất của nhà máy Hải Phòng sẽ được nâng lên thành 11 triệu sản phẩm/năm. LG cho biết sẽ hoàn tất việc chuyển dây chuyền sản xuất và tái bố trí nhân lực trong năm nay.

Trần Phương - P/v TTXVN tại Seoul

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.