LG sẽ bán điện thoại LG Q6 giá rẻ trong tuần tới

Tập đoàn thiết bị điện tử và điện thoại LG vừa cho biết hãng sẽ bắt đầu bày bán phiên bản điện thoại LG Q6 giá rẻ vào ngày 2/8 tới.

Đây là phiên bản được trang bị màn hình “full vision” công nghệ cao (thiết kế màn hình siêu mỏng, gần như chiếm toàn bộ mặt trước của máy) 5,5 inch với tỷ lệ 18:9.

LG sẽ bán điện thoại LG Q6 giá rẻ trong tuần tới ảnh 1

LG phát triển những sản phẩm điện thoại tầm trung nhưng được trang bị nhiều tính năng cao cấp.

“Gã khổng lồ” đến từ Hàn Quốc cho hay giá bán của LG Q6 sẽ là 419.100 won/chiếc (tương đương 373 USD/chiếc), bộ nhớ 32 GB, camera trước 5 megapixel, camera sau 13 megapixel. Đây là lần đầu tiên LG tích hợp công nghệ màn hình “full vision” vào “đứa con cưng” G6.

LG cho biết sẽ tiếp tục cho ra đời những sản phẩm điện thoại tầm trung nhưng trang bị nhiều tính năng cao cấp, giữa bối cảnh hãng này đang tìm cách mở rộng phân khúc điện thoại thông minh khi hoạt động kinh doanh các thiết bị di động liên tục chịu lỗ. Quý II/2017, LG báo lỗ hoạt động là 132,4 tỷ won do doanh số bán những thiết bị cao cấp ảm đạm trong khi chi phí cho G6 tăng cao.  

Sau G6 thường, hãng điện tử này sẽ tiếp tục tung ra thị trường phiên bản Q6 Plus vào cuối tháng 8. Đây được cho là một bước đi khôn ngoan vì theo hãng nghiên cứu Strategy Analytics, nhu cầu đối với dòng điện thoại có màn hình lớn từ 6 inch trở lên sẽ tăng lên khi người dùng có xu hướng chơi trò chơi và xem phim trên điện thoại.

Dự kiến, phân khúc điện thoại có màn hình cỡ lớn sẽ chiếm đến 4,3% thị trường điện thoại thông minh trong năm 2017, từ mức chỉ 2,3% trong năm ngoái.

Các siêu phẩm như Samsung Galaxy Note 8, LG V30 và Apple iPhone 8, dự kiến sẽ được công bố vào nửa cuối năm 2017, được cho là sẽ được trang bị màn hình lớn hơn 6 inch.

Phương Nga (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.