Lan tỏa chính sách nhân văn

Tin vui về các chính sách miễn giảm học phí cho bậc học sinh trung học phổ thông, mầm non đang được lan tỏa nhanh chóng trong xã hội, chẳng khác nào “một cơn lốc” xua tan dần những “đám mây u ám” về nỗi buồn gian lận thi cử, nỗi buồn chất lượng giáo dục hay nỗi buồn của giáo viên… trong suốt những ngày qua.

Đó chính là việc Chính phủ ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 7, thống nhất thông qua đề xuất của Bộ Giáo dục - Đào tạo về chủ trương thực hiện chính sách miễn học phí đối với trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở (THCS) trường công lập và hỗ trợ đóng học phí cơ sở ngoài công lập đối với trẻ em, học sinh diện phổ cập, đặc biệt là đối với các thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết số 29-NQ/TW (khóa XI).

Đó chính là thông điệp của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang tính toán và cân đối ngân sách để có thể từ tháng 1/2019, học sinh bậc THCS tại thành phố sẽ được miễn học phí!
Tin vui lại càng dồn dập khi cũng trong tuần qua, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch về việc miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập…

Các chính sách nhân văn về giáo dục như đang được lan truyền khi nhiều tỉnh, thành và cả nước đều cùng chung một nhận thức và chí hướng xuyên suốt rằng: “Giáo dục là quốc sách” và “Ai cũng được học hành” như mong mỏi của Bác Hồ! Tất cả đều đang trong cùng một nỗ lực tạo ra các chính sách ưu việt nhất để khuyến khích học tập, đặc biệt là đối với các đối tượng học sinh nghèo, khó khăn, vùng sâu xa.

Đây cũng chính là các chính sách hết sức ý nghĩa, thiết thực, tiếp nối chính sách miễn học phí đối với giáo dục tiểu học của Nhà nước ta trước đây. Bởi chỉ cần sát dân, thương dân và vì dân thì ắt sẽ nhận thấy ngay rằng: Việc trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh THCS chưa được miễn học phí đã gây nhiều khó khăn khi huy động trẻ đến trường, nhất là đối với vùng núi, vùng dân tộc thiểu số.

Bởi tuy mức thu học phí không quá cao, nhưng cũng đã đủ là gánh nặng đối với gia đình thu nhập thấp, tiệm cận chuẩn nghèo! Bởi thế, vẫn có nhiều em nhỏ vùng dân tộc chẳng biết đến mái trường và xa lạ với việc được chăm lo dạy dỗ từ khi còn là “mầm”, trong sự nghiệp “trồng người”.

Chắc chắn rằng, với các chính sách trên, ngân sách Nhà nước và địa phương sẽ phải chi thêm một khoản kha khá trong bối cảnh đang phải hết sức tiết kiệm chi. Thế nhưng, cũng chắc chắn đây là khoản đầu tư xứng đáng, “sinh lời” không thể đong đếm trong tương lai và ”sinh lời” không thể đo bằng giá trị tầm thường, bởi đó là niềm tin yêu, phấn khởi của người dân!

Với quyết tâm cao, bằng cái tâm và tầm của người làm chính sách, quản lý, tin rằng những quyết sách sáng suốt, nhân văn, hợp lòng dân về giáo dục của các cấp, ngành sẽ sớm được áp dụng trong thực tế. Đáp ứng không chỉ mong mỏi thiết tha của nhân dân, mà còn đặt những viên gạch nền tảng vững chắc để xây dựng một dân tộc học tập, tương lai trở thành một dân tộc giỏi. Bởi chỉ khi một dân tộc đạt được độ giỏi thì mới có thể mạnh, mới có thể nắm bắt được vận mệnh, sứ mệnh lịch sử của mình, để vươn lên phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ.

Tuy nhiên, đồng thời với những chính sách nhân văn để tạo điều kiện thuận lợi cho mọi trẻ em được học hành đó, cũng rất cần có những chính sách quản lý giáo dục sao cho chấm dứt hoặc hạn chế được tối đa tình trạng lạm thu, bởi tại nhiều nơi các khoản phụ thu ngoài học phí đang cao gấp nhiều lần học phí! Đây mới chính là nỗi lo lắng lớn nhất của đông đảo phụ huynh, học sinh trên cả nước.

Do vậy, nhất định phải kiên quyết, bền bỉ tạo ra được một môi trường sạch sẽ, văn minh nhất trong giáo dục, để việc được học hành, dạy dỗ trở thành quyền lợi đương nhiên, bình đẳng của mọi công dân Việt Nam. Để việc đến trường chỉ còn là niềm vui phấn đấu chứ không còn là nỗi lo cơm áo gạo tiền, chất lượng giáo dục hay gian lận thi cử…

Ninh Hồng Nga

Tin cùng chuyên mục

Minh Thuyết

Xây dựng kỹ năng dùng AI

Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng rộng rãi vào đời sống, việc xây dựng kỹ năng về sử dụng, tránh lạm dụng hay tạo “sức đề kháng” để nhận diện thông tin giả từ AI là cần thiết.

Xuân Phong

'Nấc thang mới' trong học tập và thực hành theo Bác

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị là một bước ngoặt, tạo sức bật đưa việc học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Yến Nhi

Khơi dậy khát vọng cống hiến

Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới được Bộ Chính trị ban hành như thổi một luồng gió mới, một khí thế mới vào đời sống chính trị của đất nước.
Tiến Hiếu

Đột phá phát triển giáo dục

Năm học 2026-2027, năm học đầu tiên sau Đại hội Đảng XIV được ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xác định là dấu mốc chuyển trạng thái trong thực hiện Nghị quyết 71- NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục, xây dựng nền tảng đổi mới thực chất.
Trung Sơn

Khoan thư sức dân

Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất (khóa XVI) đang được cộng đồng những người kinh doanh đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.
Thùy Hương

Trao tặng và trao truyền

Các lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng diễn ra ở nhiều địa phương, tạo nên dấu ấn đặc biệt trong những ngày cả nước hướng tới Quốc khánh 2/9.

Dành cho bạn

Hải Yên

Dùng người tài và trách nhiệm của người đứng đầu

Người tài cần được đặt đúng chỗ, giao đúng việc, trao đủ quyền. Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt trách nhiệm sử dụng nhân tài vào người đứng đầu - nơi quyết định năng lực được phát huy hay lãng phí.
Hoài Nam

Để kiều bào trở thành nguồn lực phát triển

Nghị quyết 23 mở ra bước chuyển quan trọng trong tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, từ vận động, tập hợp sang đồng hành, kết nối và phát huy nguồn lực.
Hà Ngọc

Làm chủ dữ liệu để làm chủ AI

Cuộc đua làm chủ trí tuệ nhân tạo (AI) trước hết là cuộc đua xây dựng, kết nối, bảo vệ và khai thác được nguồn tài nguyên đặc biệt, đó là dữ liệu.