Làm rõ việc tự ý phá dỡ tường bao của khu tập thể Đại học Y Hà Nội

Những ngày qua, dư luận bàn tán nhiều về việc một số đối tượng đã tự ý phá dỡ tường bao của khu tập thể Đại học Y Hà Nội tại phường Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội).

Sự việc trở nên "nóng" hơn khi một số cơ quan báo chí có những thông tin trái chiều. Phóng viên TTXVN đã trực tiếp đến hiện trường, trao đổi với các cấp chính quyền địa phương và người dân khu vực để thông tin đúng sự việc. 

Làm rõ việc tự ý phá dỡ tường bao của khu tập thể Đại học Y Hà Nội ảnh 1

Tường bao của khu tập thể bị đập phá, mở thành cửa để đi lại. Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN

Ghi nhận tại hiện trường chiều 13/2 cho thấy, bức tường bao của khu tập thể Đại học Y Hà Nội có chiều dài khoảng 40m, cao 1,2m bị đục phá nham nhở; nằm tiếp giáp ngay bên lối đi thuộc khu tập thể này tại tổ 13D, cụm 3B phường Hạ Đình. Có đến 9 điểm bị đập phá khá lớn và vuông vắn, thậm chí một số điểm còn được các hộ dân tự ý xây trát xi măng, lắp khung cửa nhà mở lối đi riêng. 
Theo báo cáo của UBND phường Hạ Đình, khoảng 1 giờ ngày 24/1, nhận được tin báo của nhân dân có một số đối tượng lạ đập phá bức tường bao trên, Công an phường đã cử cán bộ xuống địa bàn, tuy nhiên không giữ được đối tượng phá dỡ bức tường. UBND phường Hạ Đình đã khẩn trương phối hợp với Thanh tra xây dựng và tổ dân phố lập biên bản xác định vi phạm, tiến hành họp các hộ dân liên quan ngay trong ngày 25/1.
Sau kỳ nghỉ Tết, ngày 10/2, UBND phường Hạ Đình đã báo cáo toàn bộ vụ việc mà người dân phản ánh cũng như thông tin một số cơ quan báo chí phản ánh trái chiều lên UBND quận Thanh Xuân để kịp thời giải quyết bức xúc cũng như vướng mắc cho người dân. 
Làm rõ việc tự ý phá dỡ tường bao của khu tập thể Đại học Y Hà Nội ảnh 2

Có nhiều điểm bị đập phá lớn. Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN

Ông Vũ Vương Minh Hải, trú tại khu tập thể Đại học Y Hà Nội cho biết: "Trước Tết âm lịch khoảng 3 ngày, tôi đã lên UBND phường Hạ Đình đề nghị Công an phường và chính quyền địa phương điều tra, làm rõ và xử lý các đối tượng cố tình hủy hoại bức tường bao để mở lối đi riêng thì các cơ quan này trả lời phải xác minh ai đập phá đã. Theo tôi biết, có mấy hộ phá để lấy lối đi, bởi ở ngay trước nhà họ thì không ai khác đập ra nữa. Người dân không đồng ý với việc phá bức tường bao bởi đó là bức tường bảo vệ của khu tập thể Đại học Y". Phản ánh của ông Hải cũng là ý kiến của một số hộ dân hiện đang sinh sống ổn định tại khu tập thể của trường. 
Các hộ dân cho biết, ngày 31/10/2011, UBND phường Hạ Đình đã có văn bản số 65/BC-UBND báo cáo UBND quận về việc giải quyết đơn của đơn của tập thể Đại học Y Hà Nội và đã đồng ý cho khôi phục nguyên trạng xây dựng bức tường cao 1,2m, khôi phục lại những chỗ tường cũ; đồng thời nghiêm cấm các hộ dân sống ven hồ Rẻ Quạt mở cửa sang bên tập thể Đại học Y Hà Nội. 

Bày tỏ quan điểm xử lý của cấp chính quyền về sự việc trên, ông Thái Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND phường Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng khẳng định: Việc đập phá bức tường bao như vậy là không đúng quy định. Hiện UBND phường Hạ Đình đã gửi văn bản đề nghị Đại học Y Hà Nội cho khôi phục lại mốc giới để làm căn cứ giải quyết nhưng trường Đại học Y Hà Nội chưa cung cấp. 
UBND phường cũng yêu cầu các hộ dân khôi phục lại nguyên trạng bức tường và sau khi có kết quả của việc khôi phục lại mốc giới thì UBND phường sẽ giải quyết theo đúng quy định pháp luật.
Cũng theo tìm hiểu của phóng viên, khu vực giáp bức tường bao nằm bên ngoài khu tập thể Đại học Y có gần chục hộ dân sinh sống ổn định từ nhiều năm nay. 
Trước đây, một số hộ đã tự ý mở lối đi riêng qua phần diện tích tường bao bị phá dỡ nhưng hiện cũng gặp rất nhiều khó khăn vì có nguy cơ không có lối đi vào nhà. Bởi trước đó, người dân mở lối đi chung với tòa nhà Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngay sát bên cạnh, nay toà nhà được chuyển nhượng cho Tập đoàn Đại Dương và đang được khởi công xây dựng lại, nhà thầu đã cấm người dân qua lại để đảm bảo an toàn lao động. 
Về khó khăn này của một số hộ dân, Phó Chủ tịch phường Hạ Đình Thái Minh Tuấn cho biết, tới đây, phường sẽ làm việc với phía Tập đoàn Đại Dương, đề nghị họ tạo điều kiện cho các hộ dân có một lối đi ổn định. 

Thiết nghĩ, cùng với chính quyền địa phương, các hộ dân khu tập thể Đại học Y Hà Nội và những hộ dân mở lối đi riêng qua tường bao tiếp giáp khu tập thể cần có tiếng nói chung, tuân thủ đúng quy định của pháp luật để ổn định đời sống, xây dựng phố phường văn minh, sạch đẹp.
Nguyễn Thắng - Minh Nghĩa (TTXVN)

Dành cho bạn

‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 3: Cảnh báo nguy cơ sức khỏe và vi phạm pháp luật

‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 3: Cảnh báo nguy cơ sức khỏe và vi phạm pháp luật

Chuyên gia cảnh báo, những phương pháp chữa bệnh như vỗ tai, kéo lưỡi, bẻ nắn khớp và việc sử dụng thuốc đông y không rõ nguồn gốc có thể gây tổn thương, làm bệnh nặng thêm, tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe và không được công nhận, cho phép. Dưới góc độ pháp lý, luật sư cho rằng, nếu cơ sở hoạt động khám, chữa bệnh không phép, có thể bị đình chỉ hoạt động và tùy tính chất, mức độ, hậu quả gây ra, người vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự.
‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 2: Sự thật đằng sau chiêu trò chữa bệnh miễn phí

‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 2: Sự thật đằng sau chiêu trò chữa bệnh miễn phí

Quảng cáo chữa bệnh miễn phí, nhưng lại tư vấn người bệnh mua thuốc với chi phí từ vài triệu đến chục triệu đồng mỗi tháng. Đáng chú ý, người tự nhận có khả năng chữa nhiều loại bệnh này thừa nhận không có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn tổ chức khám, chữa bệnh và đảm bảo sẽ chữa khỏi.
'Bám trụ' trong những chung cư ‘chờ sập’

'Bám trụ' trong những chung cư ‘chờ sập’

Nhiều chung cư cũ “già nua” tại TP Hồ Chí Minh đang xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiếu an toàn cho người dân đang sinh sống tại đây và các khu vực lân cận.
Khám phá vẻ đẹp kiến trúc chùa Khmer ở vùng Bảy Núi An Giang

Khám phá vẻ đẹp kiến trúc chùa Khmer ở vùng Bảy Núi An Giang

An Giang có hàng chục ngôi chùa Khmer, tập trung chủ yếu tại các xã Tri Tôn, Ô Lâm, Tịnh Biên… tiêu biểu như chùa Tà Pạ, Koh Kas, Xvay Ton, Krăng Krốch, Soài So… Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào Khmer, các ngôi chùa còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa, giáo dục cộng đồng, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi.