Kỷ niệm 150 năm thành lập huyện Minh Hoá

Tối 8/1, tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa (Quảng Bình), Lễ kỷ niệm 150 năm thành lập huyện Minh Hoá (1875 - 2025) và 35 năm Ngày tái lập huyện (1/7/1990 - 1/7/2025) đã được tổ chức.
Chú thích ảnh
Tiết mục văn nghệ đặc sắc biểu diễn tại Lễ kỷ niệm. 

Bí thư Huyện ủy Minh Hóa Bùi Anh Tuấn cho biết, vào tháng 12 năm Giáp Tuất, Tự Đức thứ 27, tương ứng với Dương lịch là từ ngày 8/1/1875 đến ngày 5/2/1875, triều đình Huế cho đặt thêm huyện Minh Hóa ở phủ Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Suốt 150 năm qua, truyền thống yêu nước và cách mạng như một dòng chảy xuyên suốt trong tiến trình lịch sử của vùng đất Minh Hóa. Đây là căn cứ địa kháng chiến của phong trào Cần Vương do vua Hàm Nghi lãnh đạo chống thực dân Pháp (từ tháng 10/1885 đến tháng 11/1888); là chiến khu cách mạng trong suốt các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, có 556 người con ưu tú của quê hương Minh Hóa đã anh dũng ngã xuống, 633 người để lại một phần thân thể trên các chiến trường. Từng lớp người con Minh Hóa xung phong lên đường nhập ngũ, đóng góp sức người và sức của, cùng với quân và dân cả nước viết nên trang sử hào hùng của Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Những địa danh như: Đèo Đá Đẽo, Ngầm Rinh, Khe Ve, Khe Thui, Cha Quang, Cổng Trời, Cha Lo,… mãi mãi là niềm tự hào trong thiên sử đấu tranh của quân và dân ta.

Đất nước thống nhất, ngày 11/3/1977, Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 62/CP về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh Bình Trị Thiên. Trong đó, có hợp nhất huyện Minh Hóa với huyện Tuyên Hóa. Ngày 1/7/1990, sau 13 năm hợp nhất, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, Minh Hóa trở về với địa giới và tên gọi vốn có trong lịch sử.

Theo ông Bùi Anh Tuấn, 35 năm qua, huyện Minh Hóa đã đạt được những thành tựu và kết quả to lớn về kinh tế - xã hội. Từ một nền kinh tế thuần nông, tự cung, tự cấp, đến nay, cơ cấu kinh tế của huyện đã chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thu ngân sách trên địa bàn tăng gấp 35 lần so với năm 1990. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7-8%/năm. Du lịch tăng trưởng mạnh và từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng. Đặc biệt, năm 2023, Làng du lịch Tân Hóa được Tổ chức Du lịch thế giới vinh danh là Làng du lịch tốt nhất thế giới, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa và con người Minh Hóa và tỉnh Quảng Bình tới bạn bè quốc tế.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Hải Châu phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Hải Châu đề nghị huyện Minh Hóa cần phát huy mạnh mẽ nội lực, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nhà đầu tư thực hiện các dự án lớn trên địa bàn. Bên cạnh đó, gắn phát triển kinh tế với quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường, cảnh quan thiên nhiên.

Chú thích ảnh
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Minh Hóa đón nhân Giấy chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đối với “Lễ hội Rằm tháng Ba” và “Hát sắc bùa”. 

Tại Lễ kỷ niệm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Minh Hóa vinh dự đón nhận Giấy chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đối với “Lễ hội Rằm tháng Ba” và “Hát sắc bùa” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tin, ảnh: Tá Chuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Mức thụ hưởng của người dân là thước đo thiết chế văn hóa, thể thao

Mức thụ hưởng của người dân là thước đo thiết chế văn hóa, thể thao

Ngày 30/9, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức phiên họp giải trình về đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố. Khắc phục tình trạng công trình chưa phát huy công năng, gắn đầu tư với phương án vận hành và trách nhiệm cụ thể, lấy mức độ người dân được tiếp cận, thụ hưởng làm thước đo hiệu quả là những yêu cầu được đặt ra tại phiên họp.

Khai thác không gian đô thị, phát triển quảng cáo ngoài trời

Khai thác không gian đô thị, phát triển quảng cáo ngoài trời

Rà soát vị trí quảng cáo trên đất công, tổ chức đấu thầu công khai và tháo gỡ vướng mắc trong khai thác không gian đô thị là những nội dung được cơ quan quản lý, doanh nghiệp trao đổi tại Hội nghị triển khai các quy định pháp luật về quảng cáo và đối thoại xử lý vướng mắc do Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày 30/9.

Quản lý thông tin điện tử, xây dựng môi trường số văn minh

Quản lý thông tin điện tử, xây dựng môi trường số văn minh

UBND các xã, phường cần chủ động nắm tình hình trên địa bàn, phân công rõ trách nhiệm giữa các bộ phận chuyên môn và lực lượng liên quan; đồng thời tiếp tục rà soát, nắm chắc số lượng, tình hình hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, tăng cường kiểm tra và xử lý trường hợp vi phạm.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy phát triển chăn nuôi tuần hoàn và bền vững

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy phát triển chăn nuôi tuần hoàn và bền vững

Với 42.000 cơ sở chăn nuôi, đàn hơn 22,5 triệu con, TP Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu đổi mới sản xuất, kiểm soát ô nhiễm và tận dụng phụ phẩm. Để nhân rộng mô hình chăn nuôi tuần hoàn, các giải pháp cần phù hợp nguồn lực, gắn với hiệu quả kinh tế và đầu ra sản phẩm.