Hiện địa phương đang tập trung toàn bộ lực lượng, giải pháp khẩn cấp để tiêu thoát nước, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và ổn định đời sống.
Ông Trương Văn Phương - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Cà Mau cho biết, Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi phối hợp các địa phương mở cống tiêu thoát nước khi triều xuống, tập trung vào cống dọc Quốc lộ 1A và tuyến đê biển Tây; đồng thời vận hành các trạm bơm điện vùng ngọt hóa, khơi thông dòng chảy, gia cố bờ bao và huy động máy bơm tại vùng bị ngập.
Cơ quan chuyên môn ước tính, nếu điều kiện triều và thời tiết thuận lợi, việc tiêu thoát nước cần khoảng 3 ngày để giảm nguy cơ ngập úng. Qua đó, bước đầu hạn chế ngập kéo dài, chưa ghi nhận thiệt hại diện rộng đối với vùng nuôi thủy sản; một số khu vực được hạ mực nước để tiếp tục thu hoạch lúa.
Đối với việc thu hoạch lúa Hè Thu, tại các khu vực lúa chín bị ngập, địa phương huy động máy gặt đập liên hợp thu hoạch ngay khi điều kiện cho phép; hỗ trợ thu hoạch thủ công tại vị trí máy không tiếp cận được; hướng dẫn phơi, sấy, bảo quản và kết nối tiêu thụ. Đến thời điểm báo cáo đã thu hoạch 87.547 ha; diện tích còn lại chưa thu hoạch: 6.585 ha, lúa giai đoạn chín.
Cùng đó, các lực lượng đã hỗ trợ nhiều hộ có nhà bị sập, tốc mái di dời tài sản, gia cố tạm thời và ổn định chỗ ở; tại vị trí sạt lở và đường bị ngập, các địa phương tổ chức cảnh báo, gia cố tạm, điều tiết giao thông…
Theo ông Nông Văn Thạch - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp tổng hợp Ba Đình (xã Vĩnh Lộc), ngay khi ngớt mưa, các thành viên hợp tác xã đã khẩn trương bơm tát nước ruộng để chuẩn bị cho vụ sản xuất mới. Nhờ tranh thủ những ngày nắng ráo, đến nay nhiều diện tích đã được xuống giống và công việc đang được triển khai vô cùng khẩn trương.
Ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo ngành nông nghiệp hướng dẫn các đơn vị chuyên môn, quản lý, khai thác công trình thủy lợi và Tổ công tác phối hợp địa phương xác định 2 phương án tiêu thoát nước theo từng ấp, ô thủy lợi, vùng sản xuất và khu vực liên xã. Việc tiêu úng phải khẩn trương nhưng phù hợp với điều kiện từng khu vực, bảo đảm mức nước phục vụ sản xuất và chủ động nguồn nước ứng phó El Nino; vận hành đồng bộ cống, trạm bơm, tăng cường điều phối liên vùng, đồng thời vận động người dân chủ động bơm tát theo phương án.
Đối với diện tích lúa Hè Thu còn lại chưa thu hoạch (khoảng 6.585 ha đang trong giai đoạn chín), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát diện tích, độ chín, mức độ ngập, khả năng và tiến độ thu hoạch; xác định cụ thể nhu cầu hỗ trợ về bơm tát, máy gặt, kết nối tiêu thụ, sấy lúa và lực lượng thu hoạch. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau được giao nhiệm vụ sẵn sàng lực lượng, phương án hỗ trợ người dân khi có yêu cầu.
Các xã, phường rà soát phương án ứng phó, xác định tuyến đường có nguy cơ ngập, khu vực có nguy cơ sạt lở và vùng sản xuất bị ảnh hưởng; tổ chức khảo sát, cảnh báo người dân và triển khai biện pháp bảo đảm an toàn. Nơi xảy ra sạt lở phải chủ động xử lý trước mắt theo thẩm quyền, huy động nguồn lực tại chỗ, không chờ hỗ trợ của tỉnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử yêu cầu.
Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với cơ quan liên quan tổng hợp nhu cầu xử lý sạt lở, đề xuất hỗ trợ theo mức độ cấp thiết và khả năng nguồn lực. Từ nay đến ngày 3/10/2026, các đơn vị có liên quan và địa phương chủ động tính toán ảnh hưởng của triều cường đến tiêu thoát nước, bơm tát để điều chỉnh phương án vận hành.
Thống kê sơ bộ từ Văn phòng Phòng, chống thiên tai Cà Mau cho thấy, lượng mưa đo được tại các trạm tự động trong những ngày qua phổ biến ở mức to đến rất to; trong đó, trạm Lương Thế Trân đạt 495 mm, Biển Bạch 473,4 mm, Chi cục Thủy lợi 443,2 mm và Tân Tiến đạt 428,4 mm… Mưa lớn kéo dài đã làm dâng cao mực nước, gây ngập cục bộ tại nhiều tuyến giao thông đô thị và khu dân cư, ảnh hưởng lớn đến việc di chuyển của người dân.
Mưa bão và ngập úng đã khiến 21.138,2 ha lúa bị ngập (trong đó thiệt hại hoàn toàn 218,2 ha và bị sập 120,5 ha); 833,52 ha diện tích nuôi trồng thủy sản và hơn 236 ha rau màu bị ngập. Bên cạnh đó, có 892 căn nhà bị ngập nước, 6 căn bị sập hoàn toàn và 2 căn bị tốc mái, hư hỏng. Tỉnh cũng ghi nhận 100m đường bị sạt lở. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu trên 548 triệu đồng.
Tính chung lũy kế các đợt thiên tai từ đầu năm đến nay, tổng giá trị thiệt hại trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã vượt 32,1 tỷ đồng. Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục rà soát, cập nhật và thống kê số liệu thiệt hại.