Hà Nội tập trung tiêu úng khi lũ trên nhiều sông tiếp tục lên

Trước tình trạng nhiều khu vực còn ngập úng, mực nước trên các sông tiếp tục ở mức cao và có xu hướng lên, thành phố Hà Nội đang tăng cường vận hành các công trình tiêu thoát nước, khai thác các hướng tiêu ra sông Hồng, sông Đà, đồng thời chủ động các phương án bảo đảm an toàn cho người dân vùng ngập.

Nước lũ dâng cao, người dân phải sử dụng thuyền nhỏ để di chuyển tại xã Quảng Bị, Hà Nội. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN
Nước lũ dâng cao, người dân phải sử dụng thuyền nhỏ để di chuyển tại xã Quảng Bị, Hà Nội. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Ngày 17/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường cùng đại diện các sở, ngành liên quan kiểm tra chống lũ sông Bùi tại xã Xuân Mai. Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, từ đầu giờ sáng 17/9, trên địa bàn đơn vị quản lý xuất hiện 34 điểm úng ngập. Đến 11 giờ 30 phút, còn 25 vị trí úng ngập thuộc lưu vực sông Nhuệ và sông Tô Lịch.

Các vị trí còn ngập tập trung tại một số khu vực như Bến xe Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La; nút giao Lương Thế Vinh - Tố Hữu; Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng; khu vực đường Mỹ Đình, Lê Đức Thọ; các phố Trần Thái Tông, Phan Văn Trường, Hoa Bằng, Triều Khúc, Đội Cấn, Giang Văn Minh và một số hầm chui dân sinh.

Ngay khi có mưa, công ty đã bố trí lực lượng ứng trực, thu vớt rác tại các ga thu, khơi thông dòng chảy, mở cửa phai các hồ điều hòa và vận hành các trạm bơm đầu mối. Trạm bơm Yên Sở vận hành 20/20 máy; Bắc Thăng Long - Vân Trì và Cổ Nhuế cùng vận hành 4/4 máy. Đến 11 giờ 30 phút, các lực lượng, phương tiện tiếp tục ứng trực, vận hành hệ thống để hạ mực nước.

Cùng với hệ thống thoát nước đô thị, các công trình thủy lợi đang được vận hành để tăng khả năng tiêu úng. Trên hệ thống sông Nhuệ, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ Nguyễn Huy Hưng cho biết, mực nước sông Hồng thấp hơn trong hệ thống tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu tự chảy. Đơn vị đang khai thác hướng tiêu qua cống Liên Mạc, đưa nước từ hệ thống sông Nhuệ ra sông Hồng.

Ở phía cuối nguồn, việc vận hành cống Tắc Giang cũng hỗ trợ tiêu nước cho hệ thống sông Nhuệ thông qua kết nối với khu vực sông Châu và lưu vực liên quan. Cùng với đó, trạm bơm dã chiến trên kênh tiêu 71 gồm 8 máy, công suất mỗi máy 1.000 m3/giờ được vận hành để tiêu nước ra sông Hồng.

Trong sáng 17/9, Công ty vận hành 111 trạm với 494 máy bơm phục vụ tiêu úng. Tại Trạm bơm Yên Nghĩa, số tổ máy vận hành được nâng lên 7/10 máy, trên cơ sở theo dõi mực nước sông Đáy và khả năng thoát nước tại cửa xả. Trên lưu vực sông Tích, Công ty TNHH MTV Thủy lợi sông Tích mở cống Lương Phú từ khoảng 6 giờ 30 phút ngày 17/9 để hỗ trợ tiêu nước ra sông Đà, giảm áp lực cho khu vực Ba Vì và ven sông Tích.

Nước lũ dâng cao tràn vào sân và bao vây nhà dân tại xã Quảng Bị, Hà Nội. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN
Nước lũ dâng cao tràn vào sân và bao vây nhà dân tại xã Quảng Bị, Hà Nội. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Theo Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi sông Tích Nguyễn Chí Hải, tại thời điểm trao đổi, mực nước sông Tích cao hơn sông Đà khoảng 2-2,5 m, thuận lợi cho tiêu tự chảy. Do công trình vốn phục vụ lấy nước từ sông Đà vào hệ thống, việc vận hành theo chiều tiêu nước được thực hiện trên cơ sở theo dõi chặt chẽ an toàn công trình, nhất là nguy cơ xói lở khu vực dẫn nước.

Cùng ngày, công ty vận hành 26 trạm với 93 máy bơm, tổng lưu lượng 366.560 m3/giờ. Một số hồ chứa như Đồng Mô, Xuân Khanh, Tân Xã đang tràn tự do. Tại khu vực do Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy quản lý, đến 10 giờ có 73 trạm với 319 máy bơm vận hành chống úng. Diện tích cây trồng bị ngập, úng là 3.167,9 ha; trong đó 160,5 ha ngập trắng. Các đơn vị vừa tổ chức tiêu nước, vừa bảo vệ thiết bị tại những trạm có nguy cơ bị ngập.

Cùng với tiêu úng, các địa phương vùng ảnh hưởng của lũ tiếp tục triển khai biện pháp bảo đảm an toàn. Tại xã Quảng Bị, nơi có 340 hộ bị ảnh hưởng tính đến 16 giờ ngày 16/9, địa phương huy động lực lượng, vật tư đắp chống tràn; hỗ trợ nhu yếu phẩm và tiếp tục rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, cô lập để chuẩn bị phương án di dời người dân khi cần thiết.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, ngày và đêm 17/9, Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 40-70 mm, có nơi trên 100 mm. Ngày và đêm 18/9, thành phố tiếp tục có mưa, cục bộ mưa vừa, mưa to; sang ngày 19/9, lượng mưa có xu hướng giảm. Lũ trên một số sông tiếp tục lên.

Trên sông Bùi, mực nước tại Yên Duyệt được dự báo đạt 7,60 m lúc 20 giờ ngày 17/9, trên báo động III 0,60 m; đến 8 giờ ngày 18/9 ở mức 7,55 m, vẫn trên báo động III 0,55 m. Mực nước sông Nhuệ tại Đồng Quan được dự báo đạt báo động III, tương ứng 4,70 m, lúc 14 giờ ngày 17/9 và lên 4,90 m lúc 8 giờ ngày 18/9, trên báo động III 0,20 m. Đối với sông Đáy, bản tin cập nhật lúc 11 giờ 29 phút ngày 17/9 dự báo mực nước tại Ba Thá đạt 7,25 m lúc 19 giờ ngày 18/9, còn dưới báo động III 0,25 m.

Đáng chú ý, số liệu quan trắc của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội lúc 11 giờ 30 phút ngày 17/9 cho thấy mực nước trên hệ thống thoát nước đô thị và sông Nhuệ đang ở mức cao: Sông Nhuệ tại cống Hà Đông 5,18 m, hạ lưu Trạm bơm Cầu Bươu 5,13 m, tại Đồng Bông 1 là 5,26 m; sông Tô Lịch tại Hoàng Quốc Việt 5,06 m, hạ lưu đập Thanh Liệt 5,31 m.

Trong khoảng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, lượng mưa đo được tại các khu vực có sự chênh lệch khá lớn; trong đó Mỹ Đức 49,3 mm, Yên Nghĩa 29,1 mm, Cầu Giấy 25,4 mm, Thanh Liệt 23,5 mm. Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông; sạt lở bờ bãi và mất an toàn tại các tuyến đê xung yếu, ngầm, tràn, cầu, cống. Mưa cường độ lớn cũng có thể gây quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ngập đường và khu dân cư.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (Công an thành phố Hà Nội) yêu cầu các đơn vị liên quan (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động; Công an các xã, phường: Sơn Tây, Phúc Thọ, Đoài Phương, Thạch Thất, Hạ Bằng, Tùng Thiện) triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo Lệnh báo động lũ cấp III trên sông Bùi của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Hà Nội.

Chủ động nắm tình hình địa bàn, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó, hỗ trợ nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân; kịp thời báo cáo tình hình, vụ việc phát sinh về Công an thành phố.

Trung Nguyên/TTXVN

Dành cho bạn

Phú Thọ kiểm tra các điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở cao

Phú Thọ kiểm tra các điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở cao

Chiều 17/9, đoàn công tác UBND tỉnh Phú Thọ do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế một số điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở đất cao trên địa bàn xã Cao Phong, nhằm chủ động các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong mùa mưa lũ.

Lũ nhiều sông ở mức cao, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn mưa lớn

Lũ nhiều sông ở mức cao, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 12 giờ tới, lũ hạ lưu sông Mã tiếp tục lên và ở trên mức báo động 2. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ hạ lưu sông Mã tiếp tục dao động ở trên mức báo động 2. Trong 24-36 giờ tiếp theo, lũ hạ lưu sông Mã xuống dưới mức báo động 2.