TP Hồ Chí Minh: ​Xử lý ổ dịch tả lợn châu Phi tại xã Xuân Sơn

Ông Ngô Văn Luận, Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, chiều 22/8, xã cùng lực lượng chuyên môn đã tiến hành tiêu hủy đàn lợn 62 con của một hộ nuôi tại ấp Tân Xuân của xã theo quy định.

Chú thích ảnh
Tiêu hủy lợn đàn lợn mắc bệnh. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, sau khi xuất hiện các biểu hiện trên đàn lợn, Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương II thuộc Cục Chăn nuôi và Thú y đã lấy mẫu xét nghiệm và xác định mẫu bệnh phẩm dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi.
 
Như vậy, từ đầu năm 2026 đến nay, xã Xuân Sơn đã ghi nhận 2 ổ dịch tả lợn châu Phi. Xã Xuân Sơn nằm trong vùng chăn nuôi quy mô lớn nhất tại khu vực phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, do điều kiện thời tiết có nhiều biến động, mưa nắng đan xen sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dịch bệnh phát sinh và lây lan.
 
Theo đó, Chi cục khuyến cáo các hộ nuôi khi phát hiện lợn có các biểu hiện bất thường như: sốt cao, bỏ ăn, xuất huyết, yếu, chết không rõ nguyên nhân hoặc có dấu hiệu nghi mắc bệnh, người dân cần nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cán bộ thú y để được hướng dẫn xử lý. Tuyệt đối không tự ý điều trị, giấu dịch hoặc đưa lợn bệnh, nghi mắc bệnh đi tiêu thụ.

Chú thích ảnh
Tiêu hủy lợn đàn lợn mắc bệnh. Ảnh: TTXVN phát

Ngoài ra, Chi cục cũng nhắc nhở các hộ chăn nuôi chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên vệ sinh chuồng trại, thu gom và xử lý chất thải đúng quy định, định kỳ thực hiện tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi; đồng thời, áp dụng nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi, hạn chế tối đa nguy cơ đưa mầm bệnh từ bên ngoài vào đàn vật nuôi.
 
Bên cạnh đó, người chăn nuôi tuyệt đối không mua bán, vận chuyển, giết mổ hoặc tiếp nhận lợn không rõ nguồn gốc; không bán chạy, bán tháo lợn có biểu hiện mắc bệnh; không vứt xác lợn chết ra môi trường dưới bất kỳ hình thức nào. Những hành vi này không chỉ làm gia tăng nguy cơ phát tán mầm bệnh mà còn gây khó khăn cho công tác kiểm soát và xử lý ổ dịch.
 
Dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên lợn, có khả năng lây lan nhanh và gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Mặc dù, hiện nay đã có vaccine phòng bệnh, nhưng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Vì vậy, việc chủ động phòng bệnh, giám sát đàn vật nuôi, phát hiện sớm, khai báo kịp thời và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Chuyển cơ quan điều tra vụ gần 1 tấn thịt lợn nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Hưng Yên
Chuyển cơ quan điều tra vụ gần 1 tấn thịt lợn nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Hưng Yên

Gần 1 tấn thịt lợn và các sản phẩm từ lợn có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, trong đó 7/9 mẫu xét nghiệm dương tính với vi rút Dịch tả lợn châu Phi, vừa được Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên chuyển hồ sơ cùng toàn bộ tang vật đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN