Mặt Trăng có thể trông to hơn tới 14% và sáng hơn 30% so với trăng tròn thông thường. Ảnh minh họa: Newsgd
Tết Trung thu năm nay diễn ra vào ngày 6/10, và ngắm trăng là một nét văn hóa truyền thống không thể thiếu của dịp này. Trăng tròn nhất thường rơi vào ngày 16 âm lịch và Siêu Trăng năm nay sẽ đạt độ tròn cực đại vào lúc 3h47 sáng 7/10, theo giờ Việt Nam.
Dẫn lời ông Liu Zhongli, thành viên Hiệp hội Thiên văn học Trung Quốc và chuyên gia truyền thông thiên văn tại Bảo tàng Khoa học và Công nghệ Thiên Tân, hãng tin AP đưa tin Siêu Trăng tháng 10 là siêu trăng đầu tiên trong ba siêu trăng của năm nay.
Hiện tượng này xảy ra khi Mặt Trăng tròn nằm gần Trái Đất hơn trên quỹ đạo.
Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), trong hiện tượng Siêu Trăng, Mặt Trăng có thể trông to hơn tới 14% và sáng hơn 30% so với trăng tròn thông thường trong năm.
Sự khác biệt này xảy ra vài lần mỗi năm, đôi khi trùng với các sự kiện thiên văn khác như nguyệt thực.
“Điều này không thực sự bất thường,” Derrick Pitts, nhà thiên văn học trưởng của Viện Franklin ở Philadelphia, lý giải.
Mọi người trên khắp thế giới đều có thể quan sát Siêu Trăng mà không cần thiết bị đặc biệt nếu trời quang mây tạnh. Tuy nhiên, sự khác biệt về kích thước có thể khó nhận ra, đặc biệt với những người không thường xuyên quan sát Mặt Trăng vào các đêm trước đó.
“Nếu bạn ra ngoài và chỉ nhìn Mặt Trăng khi nó ở rất cao trên bầu trời, sẽ không có gì để so sánh nhằm nhận thấy nó trông lớn đến mức nào,” chuyên gia Pitts nói. Trong lần quan sát tới, Mặt Trăng sẽ đi qua ở khoảng cách khoảng 361.459 km so với Trái Đất. Siêu Trăng gần nhất trong năm dự kiến xuất hiện vào tháng 11, tiếp theo là một Siêu Trăng khác vào tháng 12.
Hiện tượng này sẽ tiếp tục diễn ra trong năm 2026 với hai lần nguyệt thực: nguyệt thực toàn phần quan sát được trên phần lớn Bắc Mỹ, châu Á và Australia vào tháng 3, và nguyệt thực một phần vào tháng 8, có thể nhìn thấy trên khắp châu Mỹ, châu Phi và châu Âu.