Tàu Soyuz MS-22 đã trở về Trái Đất 

Ngày 28/3, tàu Soyuz MS-22 không người lái của Nga đã trở về Trái đất từ Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) sau 3 tháng gặp sự cố rò rỉ chất làm mát.

Chú thích ảnh
Chất lỏng rò rỉ phía sau tàu vũ trụ Soyuz MS-22. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hình ảnh truyền dẫn trực tiếp từ Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) cho thấy tàu hạ cánh lúc 17h46 ngày 28/3, giờ địa phương (18h46 giờ Việt Nam) gần thị trấn Zhezkazgan của Kazakhstan. Tàu mang theo 218 kg hàng hóa, là kết quả thí nghiệm khoa học trên ISS.

Tháng 9/2022, Soyuz MS-22 đã đưa 2 phi hành gia của Nga và 1 phi hành gia của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) lên ISS và dự kiến đưa các phi hành gia này về Trái Đất. Tuy nhiên, giữa tháng 12/2022, tàu gặp sự cố hở mặt ngoài bộ tản nhiệt hệ thống điều khiển nhiệt. 

Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân là do tàu va chạm với thiên thạch nhỏ và sự cố này có thể ảnh hưởng đến các vấn đề khi tàu quay trở lại Trái Đất, khi tàu sẽ phải chịu nhiều tác động nhiệt. Do đó, Ủy ban điều tra quốc gia Nga quyết định đưa tàu Soyuz MS-22 trở về Trái Đất theo chế độ không người lái. 

Lan Phương (TTXVN)
Tàu vũ trụ Soyuz MS-23 của Nga đã đến ISS
Tàu vũ trụ Soyuz MS-23 của Nga đã đến ISS

Ngày 26/2, tàu vũ trụ Soyuz MS-23 của Nga đã ghép nối thành công với Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) để chuẩn bị đưa 3 nhà du hành vũ trụ về Trái Đất sau khi đoàn phải lùi lịch trình trở về do một sự cố với tàu vũ trụ Soyuz MS-22.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN