Nga hoãn phóng tàu vũ trụ Soyuz MS-23 đến tháng 3

Ngày 13/2, Nga thông báo lùi thời điểm phóng tàu vũ trụ Soyuz MS-23 làm nhiệm vụ cứu hộ trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) đến tháng 3 tới. Dự kiến tàu vũ trụ Soyuz MS-23 sẽ đưa 3 phi hành gia trở về Trái Đất sau khi tàu vũ trụ Soyuz MS-22 kết nối với ISS gặp tình huống khẩn cấp liên quan đến sự cố rò rỉ chất làm mát.
Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Soyuz 2.1B của Nga mang theo vệ tinh cảm biến từ xa Khayyam của Iran rời bệ phóng tại sân bay vũ trụ Baikonur (Kazakhstan), ngày 9/8/2022. Ảnh minh họa (tư liệu): AFP/TTXVN

Theo Cơ quan Hàng không vũ trụ Nga (Roscosmos), việc lùi thời điểm phóng tàu Soyuz MS-23 sẽ không đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của các phi hành gia.

Trước đó, tháng 9/2022, Soyuz MS-22 mang theo 2 phi hành gia người Nga là Dmitry Petelin và Sergei Prokopyev, cùng phi hành gia Frank Rubio của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã được phóng lên ISS từ sân bay vũ trụ Baikonur, do Nga vận hành ở Kazakhstan. Tuy nhiên, vào giữa tháng 12, tàu Soyuz MS-22 bắt đầu bị rò rỉ chất làm mát. Giới chức hàng không vũ trụ của Mỹ và Nga cho rằng sự cố này do một thiên thạch nhỏ gây ra. 

Đầu tháng 1/2023, Nga thông báo sẽ phóng tàu vũ trụ Soyuz MS-23 không chở người lên ISS vào ngày 20/2 để đưa 3 phi hành gia trên trở về Trái Đất. Cuối tuần trước, Roscosmos cho biết tàu vũ trụ Progress MS-21, đang trên ISS cũng đã bị rò rỉ chất làm mát từ hệ thống kiểm soát nhiệt. Hiện cơ quan này đang điều tra nguyên nhân của vụ việc.  

Theo Roscosmos, việc phóng tàu vũ trụ Soyuz MS-23 sẽ bị hoãn cho tới khi nguyên nhân của tình trạng khẩn cấp trên được xác định.

Hải Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.