Hàn Quốc trở thành quốc gia thứ 7 có tàu vũ trụ đi vào quỹ đạo Mặt Trăng 

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 28/12, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc (MSIT) cho biết tàu vũ trụ không người lái thăm dò Mặt Trăng Danuri do nước này phát triển đã thành công đi vào quỹ đạo Mặt Trăng sớm hơn dự kiến.
Chú thích ảnh
Tên lửa Falcon 9 mang theo tàu thăm dò Danuri của Hàn Quốc được phóng từ Trạm vũ trụ Cape Canaveral ở Florida, Mỹ ngày 5/8/2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tàu Danuri đã ổn định trước tác động từ trọng lực của Mặt Trăng và bắt đầu quay theo quỹ đạo hành tinh này ngày 27/12. Đây là kết quả sau 3 lần kích hoạt quy trình tiến vào quỹ đạo Mặt Trăng kể từ lần kích hoạt đầu tiên được thực hiện hôm 17/12 vừa qua. Theo kế hoạch, Danuri sẽ tiến vào quỹ đạo Mặt Trăng vào ngày 29/12 sau khi thực hiện tổng cộng 5 quy trình kích hoạt tiến vào các quỹ đạo mục tiêu, trong đó con tàu này sẽ phải giảm mạnh vận tốc và vận động theo quỹ đạo của mục tiêu. 

Danuri đánh dấu sứ mệnh không gian đầu tiên của Hàn Quốc vượt ra ngoài quỹ đạo Trái Đất. Nhiệm vụ của tàu là đo địa hình, cường độ từ trường, tia gamma và các đặc điểm khác của bề mặt Mặt Trăng bằng cách sử dụng 6 thiết bị trên tàu trong sứ mệnh kéo dài một năm, bắt đầu vào tháng 1/2023. Ngoài ra, con tàu trên cũng sẽ xác định các địa điểm đổ bộ tiềm năng cho các sứ mệnh Mặt Trăng trong tương lai.

Tàu Danuri được phóng bằng tên lửa đẩy Falcon 9 của hãng SpaceX (Mỹ) vào ngày 4/8 từ bãi phóng Cape Canaveral, bang Florida (Mỹ). Đến nay, tàu đã di chuyển được quãng đường tổng cộng 5,94 triệu km. 

Tính đến thời điểm hiện tại chỉ có 6 quốc gia và khu vực, gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Liên minh châu Âu (EU) và Liên Xô trước đây có tàu vũ trụ đổ bộ hoặc thám hiểm quỹ đạo Mặt Trăng. Với thành công đạt được sớm hơn dự kiến, Hàn Quốc trở thành quốc gia thứ 7 có tàu vũ trụ tiến vào quỹ đạo Mặt Trăng.

Đức Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.