Tàu vũ trụ của Hàn Quốc sẽ bay vào quỹ đạo của Mặt Trăng

Theo đài KBS, Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin - Truyền thông và Viện Nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc cho biết tàu thăm dò Mặt Trăng đầu tiên của Hàn Quốc mang tên "Danuri" sẽ tới vị trí cách Mặt Trăng 108 km vào rạng sáng 17/12.
Chú thích ảnh
Tên lửa Falcon 9 mang theo tàu thăm dò Danuri của Hàn Quốc được phóng từ Trạm vũ trụ Cape Canaveral ở Florida, Mỹ ngày 5/8/2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Khoảng 2h45 phút rạng sáng cùng ngày, tàu Danuri sẽ thực hiện quy trình kích hoạt lần một để tiến vào quỹ đạo của Mặt Trăng. Đặc biệt, lần kích hoạt đầu tiên này được coi là khâu khó khăn nhất trong toàn bộ quá trình thăm dò Mặt Trăng của tàu Danuri.

Để có thể giữ ổn định trước tác động từ trọng lực của Mặt Trăng, tàu Danuri sẽ phải giảm mạnh vận tốc và bay chính xác tới vị trí mục tiêu. Nếu vận tốc của tàu quá nhanh, tàu sẽ có thể bay vọt qua Mặt Trăng, ngược lại nếu quá chậm, tàu có thể rơi xuống Mặt Trăng.

Tàu Danuri đang di chuyển với vận tốc 8.000 km/giờ. Dự kiến, tàu sẽ khởi động động cơ đẩy trong vòng 13 phút để giảm vận tốc xuống 7.500 km/giờ, tiến vào quỹ đạo của Mặt Trăng. Nếu toàn bộ quá trình này diễn ra thành công, tàu Danuri sẽ được kích hoạt thêm 4 lần nữa để ổn định trên quỹ đạo hình tròn cách Mặt Trăng 100 km. Nếu ổn định được trên quỹ đạo của Mặt Trăng, tàu Danuri sẽ bắt đầu vận hành thử nghiệm vào tháng 1/2023 và thực hiện nhiệm vụ thăm dò Mặt Trăng trong vòng một năm.

Hàn Quốc phóng tàu thăm dò Mặt Trăng đầu tiên tự phát triển mang tên "Danuri" bằng tên lửa đẩy Falcon 9 của hãng SpaceX (Mỹ) vào ngày 4/8 từ bãi phóng Cape Canaveral, bang Florida (Mỹ).

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.